| Hotline: 0983.970.780

Vi phạm giao thông, đánh cảnh sát rách mặt

Chủ Nhật 18/03/2012 , 08:49 (GMT+7)

Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, thượng úy Minh yêu cầu dừng lại để kiểm tra liền bị họ vây đánh.

Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, thượng úy Minh yêu cầu dừng lại để kiểm tra liền bị họ vây đánh.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Trần Huy Đông (28 tuổi) ở xã Cẩm Huy và lấy lời khai của 7 thanh niên khác để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.  

Trần Huy Đông tại cơ quan điều tra

Trần Huy Đông đã trực tiếp đánh vào mặt thượng úy Nguyễn Văn Minh, Đội phó Đội cảnh sát giao thông huyện Cẩm Xuyên vào chiều 14/3.

Thời điểm trên, thượng úy Minh là tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Cẩm Xuyên đang làm nhiệm vụ. Phát hiện nhóm thanh niên chở 3, không đội mũ bảo hiểm, anh Minh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Bất ngờ một chiếc xe máy chở ba khác đi tới, bao vây chửi bới thượng úy Minh. Khi anh Minh gọi đồng đội đến hỗ trợ thì nhóm thanh niên giật điện thoại, đánh thẳng vào mặt khiến viên cảnh sát giao thông bị vỡ kính, rách mi mắt. Khi người dân có mặt hỗ trợ, nhóm thanh niên lên xe bỏ trốn.  

Thượng úy Minh bị đánh trọng thương ở vùng mặt

Sau hai ngày điều tra, ngày 16/3, Công an huyện Cẩm Xuyên triệu tập Trần Huy Đông và 7 thanh niên liên quan. Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận đã đánh vào mặt thượng úy Nguyễn Văn Minh. Các thanh niên khác cũng bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.