Hai tấm huy chương (HC) mà Ánh Viên vừa giành được ở FINA World Cup 2015 tại Moscow (Nga) là những tấm huy chương lịch sử của bơi lội Việt Nam nhưng cần phải tỉnh táo nhìn nhận những tấm HC này.
Sau thành công với 8 HCV và phá 8 kỷ lục cá nhân tại SEA Games 28, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa gây “bão” với người hâm mộ quê nhà.
Liên tục trong hai ngày thi đấu 11 và 12/8 tại Cúp Bơi lội Thế giới 2015 (FINA World Cup 2015) chặng đầu tiên tổ chức tại Moscow, Ánh Viên đã mang về cho bơi lội Việt Nam tấm HCĐ nội dung 200m hỗn hợp và HCB nội dung 400m hỗn hợp nữ.
Đây đều là những tấm huy chương lịch sử mà VĐV người Cần Thơ giành được cho bơi lội nước nhà.
Ở vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp, diễn ra đêm ngày 11/8, Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 2 phút 12 giây 33.
Và rạng sáng 13/8, “Tiểu tiên cá” tiếp tục cán đích ở vị trí thứ 2 nội dung 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 40 giây 79.
Tất nhiên, với những gì đã làm được ở Moscow, Ánh Viên xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, động viên từ người hâm mộ, truyền thông quê nhà.
Nhưng cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng, ngay trên bục nhận HCB nội dung 400m hỗn hợp, có một Ánh Viên mặt rất buồn!
4 phút 40 giây 79 là thành tích giúp Ánh Viên đứng lên bậc thứ 2 của bục nhận huy chương nhưng nó là thành tích còn kém xa kết quả của chính cô vừa thiết lập tại Giải bơi vô địch Thế giới tại Kazan (4 phút 38 giây 78) - giải đấu mà Ánh Viên chỉ đứng vị trí thứ 10 chung cuộc và không thể giành cho mình tấm vé vào vòng chung kết.
Trong khi đó, theo thống kê của FINA, thành tích 4 phút 38 giây 78 ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp tại Giải vô địch Thế giới mới chỉ đưa Ánh Viên lên hạng thứ 18 thế giới và thứ tư U20 thế giới.
Sở dĩ FINA thống kê như vậy là họ tính chỉ số tốt nhất của các VĐV ở nhiều giải đấu quan trọng từ ngày 1/1 đến nay, trong đó nhiều VĐV có thành tích kém Viên ở giải thế giới nhưng đạt thành tích tốt ở các giải khác.
Nếu chỉ tính các VĐV U20 thế giới ở nội dung này, cô gái 19 tuổi của Việt Nam chỉ nằm trong top 4, đứng sau Emily Overholt (Canada, 4 phút 32 giây 52), Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 36 giây 58) và Sydney Pickrem (Canada, 4 phút 38 giây 03).
Như vậy cần phải tỉnh táo nhìn nhận rằng, dù giành HCB tại Cúp thế giới nhưng khoảng cách giữa Ánh Viên với nhóm đầu thế giới vẫn còn khá xa.
So với chỉ số giành HCV tại giải vô địch thế giới của Katinka Hosszu (Hungary) vừa kết thúc tại Kazan (Nga) trước đó vài ngày, thành tích tốt nhất của Ánh Viên còn kém 8,39 giây.
Còn so với VĐV giành HCĐ Emily Overholt (Canada), Ánh Viên cũng kém tới 6,26 giây.
Về tấm HCĐ nội dung 200m hỗn hợp, dù Ánh Viên một lần nữa phá vỡ kỷ lục cá nhân song thành tích 2 phút 12 giây 33 mà cô vừa đạt được cũng chỉ giúp cô đứng ở vị trí 40 thế giới nội dung này.
Cuối cùng cũng phải lưu ý thêm về FINA World Cup 2015. Theo Liên đoàn Bơi lội Thế giới (FINA), các giải bơi thế giới chia làm nhiều cấp độ, trong đó FINA World Cup 2015 chỉ đứng thứ 4/5 về độ danh giá.
Xếp trên giải FINA World Cup lần lượt là 3 giải: World Championships, Olympic, FINA World Master Championships.
Xếp sau FINA World Cup là giải dành cho cấp độ trẻ FINA World Junior Championships. Theo đó, nếu coi World Championships ở Kazan tuần trước như một giải Grand Slam trong tennis, thì FINA World Cup chỉ đáng thuộc hệ thống ATP 250.