| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Công Vinh không được đá chính?

Thứ Sáu 18/10/2013 , 11:45 (GMT+7)

Trong thất bại 1-3 của ĐTVN trước Uzbekistan tại vòng loại Asian cup 2015 hôm 15/10, tiền đạo Lê Công Vinh chỉ được cho vào sân từ phút 59.

Trong thất bại 1-3 của ĐTVN trước Uzbekistan tại vòng loại Asian cup 2015 hôm 15/10, tiền đạo Lê Công Vinh chỉ được cho vào sân từ phút 59. Thi đấu mờ nhạt, Công Vinh đã không thể giúp VN giành được ít nhất 1 điểm như mục tiêu đặt ra.

Chỉ vài phút sau khi Công Vinh vào sân, ĐTVN nhận bàn thua đầu tiên. Dù Trọng Hoàng đã kịp ghi 1 bàn thắng danh dự, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn phải chấp nhận thất bại 1-3 trước Uzbekistan. Như HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận, ĐTVN thua xứng đáng bởi đối thủ quá mạnh. Kết quả trên không nằm ngoài dự đoán ban đầu.

Vì sao Công Vinh không được vào sân ngay từ đầu là câu hỏi không ít người cảm thấy băn khoăn ở trận đấu trên. Ở ĐTVN hiện nay, Công Vinh nghiễm nhiên được xem như chân sút số 1, với vị trí không ai có thể cạnh tranh. Mùa giải vừa qua, Công Vinh ghi được 14 bàn thắng ở V.League, trước khi đầu quân cho CLB Sapporo theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn tới đầu năm 2014.

Trong khi các đồng đội đều nghỉ vì V.League kết thúc, Công Vinh được thi đấu đều đặn hơn vì giải hạng Hai của Nhật Bản vẫn tiếp diễn. Đây là lý do Công Vinh được “đặc cách” từ phía VFF và HLV Hoàng Văn Phúc, cho bay trực tiếp từ Nhật Bản sang Uzbekistan chỉ một ngày trước trận đấu, bỏ qua các buổi tập với các đồng đội.

“Các cầu thủ trong toàn đội vừa qua đã tập luyện khá nhuần nhuyễn với nhau. Các vị trí đều đã được BHL thử nghiệm để có thể đưa ra phương án tối ưu. Công Vinh trong khi đó không tập luyện cùng đồng đội.

Chúng tôi vẫn đánh giá Vinh là tiền đạo giỏi, nhưng để vận hành lối chơi chung cần tất cả các vị trí trên sân có sự ăn ý với nhau. Các cầu thủ khác cũng đã tập luyện rất chăm chỉ nên không thể tự nhiên loại họ khỏi đội hình. Tôi cho rằng việc để Công Vinh dự bị là hợp lý, để đảm bảo sự ổn định của đội”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Trên thực tế, trong nhiều lần tập trung gần đây, dù là một tiền đạo giỏi nhưng Công Vinh thường xuyên bị rơi vào vòng xoáy nghi ngờ là không nhận được sự chia sẻ của các đồng đội.

Điển hình gần nhất chính là AFF cup 2012 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đấu. Công Vinh bị nghi ngờ đã phản ứng lại chỉ đạo của HLV trưởng, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cựu tiền đạo CLB Bóng đá Hà Nội sau đó bị đưa vào “danh sách đen” của VFF, theo đồn đoán của dư luận và người trong giới. Công Vinh đã phải chờ đến phút chót trước khi V.League 2013 khai mạc mới được CLB SLNA giang tay đón nhận bởi trước đó tất cả các đội bóng đều từ chối không nhận.

Tiền đạo này vẫn chứng tỏ được tài năng của mình khi toả sáng trong màu áo đội bóng xứ Nghệ, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League cho tới trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Công Vinh là cầu thủ duy nhất ở VN được chơi bóng ở 2 giải VĐQG khác nhau, gồm Bồ Đào Nhà và Nhật Bản.

Thông tin thêm về ĐTVN, do thủ môn Bửu Ngọc và tiền vệ Lê Văn Thắng phải tập trung cho U23 VN, quyền HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ triệu tập thêm 1 thủ môn. Tại vòng loại Asian cup 2015, ĐTVN đã chính thức không thể đi tiếp vào vòng sau do để thua trước cả 3 đối thủ nên mục tiêu đặt ra là giúp các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Trên thực tế, VFF đã xác định “buông” vòng loại Asian cup 2015 để tập trung toàn lực cho U23 VN nên thất bại ở giải đấu này được đón nhận khá bình thản.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.