| Hotline: 0983.970.780

Vì sao cư dân The EverRich Infinity bức xúc?

Thứ Bảy 12/05/2018 , 13:35 (GMT+7)

Nhiều ngày qua tại chung cư The EverRich Infinity (quận 5, TP.HCM) do Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt  (Công ty Phát Đạt) làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều vấn đề khiến cư dân bất an, bức xúc.

 

10-51-58_1
Cư dân tại chung cư The EverRich Infinity bức xúc và phản đối từ các vấn đề vô lý từ chủ đầu tư trong cuộc họp

An ninh bất ổn

Chị Kim Anh, số nhà B12-02, bức xúc cho hay, chung cư The EverRich Infinity quảng cáo chất lượng 5 sao, an ninh an toàn tuyệt đối, có chỗ gửi giữ xe thoải mái... nên chị đã mua nhà thô với giá gần 6 tỷ đồng. Mỗi năm chị phải trả thêm 111 triệu đồng cho phí bảo trì nhà, chưa kể tiền bảo hiểm.

Thế nhưng, ngày 21/3 vừa qua, trong lúc chị Kim Anh đi siêu thị về tới hầm chung cư The EverRich Infinity, do đồ nhiều quá nên để quên ví tiền có hơn 150 triệu đồng và giấy tờ trên một xe máy đậu bên cạnh ô tô của mình. Lên tới phòng chị Kim Anh mới sực nhớ bỏ quên ví dưới xe nên chạy xuống lấy, thì ví không cánh mà bay. Điều đáng nói, xe của chị và chiếc xe máy bên cạnh đặt ngay camera an ninh của bãi xe. Thế nhưng khi chị yêu cầu ban quản lý cho xem lại camera an ninh để báo lên cơ quan chức năng thì ban quản lý khước từ, và nói rằng camera… không hoạt động. Sau đó chị Kim Anh trình báo vụ việc lên công an phường. Đến nay sự việc đã trôi qua hơn một tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Tương tự, anh Cam Đại Thanh Lễ, số nhà B07-11 cho biết: Tôi ở đây từ tháng 11/2017 nhưng nhận thấy chủ đầu tư thuê ban quản lý, bảo vệ năng lực kém. Dù ở căn hộ cao cấp nhưng nửa đêm có người đến đập cửa nhà ầm ầm, khi xuống gặp ban quản lý xin trích xuất camera thì không có.

10-51-58_3
Chủ đầu tư cho phòng sinh hoạt cộng đồng xuống dưới tầng hầm, nơi thiết kế trước đây là phòng để lo các việc hậu sự

Bức xúc chỗ đậu xe

Cư dân ở dự án The EverRich Infinity bức xúc việc chủ đầu tư tự thuê công ty quản lý Toàn Tâm rồi để mặc cho công ty này toàn quyền tự quyết nhiều việc phi lý. Chị Huyền cho biết đã ở đây gần 1 năm, và cư dân vào ở đã được khoảng 40%, số xe đậu trong hầm là hơn 200 chiếc, và chưa từng xảy ra thiếu chỗ đậu. Thế nhưng, Công ty Toàn Tâm thay mặt cho chủ đầu tư ban hành văn bản chỉ cho cư dân 111 chỗ đậu xe, còn các chỗ còn lại sau ngày 2/5 (sau ngày bốc thăm mà không trúng) thì mang xe ra khỏi hầm. Điều phi lý này khiến cư dân vô cùng phẫn nộ bởi trong bãi còn quá nhiều chỗ trống. Hơn nữa, ở hầm xe cư dân còn thấy nhiều xe  không phải xe của cư dân đậu.

Không những thế, mức phí giữ xe ô tô theo như văn bản đầu tiên của chủ đầu tư là 3 triệu đồng/tháng/xe và một chỗ bốc thăm chỉ được sử dụng trong 6 tháng (sau đó bốc thăm lại) khiến cư dân bất bình. Chị Huyền nói: Mức giá giữ xe mà chủ đầu tư đưa ra là quá cao vì các chung cư khác chỉ từ 1,4-1,6 triệu đồng/xe/tháng. Do cư dân bức xúc, chủ đầu tư đã ra văn bản giảm phí giữ xe xuống còn 2 triệu đồng/xe/tháng nhưng (chưa gồm 10% VAT). Riêng xe máy giá 140.000 đồng/xe/tháng.

Hứa giải quyết sau

Tại buổi họp với cư dân ngày 2/5 vừa qua, đại diện phía chủ đầu tư là Công ty Phát Đạt cho biết: Theo quy định, diện tích đậu xe của dự án The EverRich Infinity là 10.876m2, thực tế tại 2 tầng hầm là 11.121m2, đang dư 245m2. Đơn vị thiết kế đã bố trí được 111 chỗ đậu xe ô tô và 1.275 chỗ đậu xe máy. Hiện nay, Luật Xây dựng không quy định phải bố trí đủ chỗ đậu ô tô tương ứng với số căn hộ, mà chỉ yêu cầu bố trí đủ “diện tích đậu xe”.

10-51-58_4
Đại diện chủ đầu tư làm việc ghi nhận, trả lời bức xúc phía cư dân

Về phí đậu xe, đối với xe hơi được chủ đầu tư đưa ra dựa trên quy định của pháp luật. Trong đó, phí 1.000.000 đồng/xe ô tô/tháng (chưa bao gồm VAT) là phí dịch vụ trông giữ xe dành cho ô tô; 2.000.000 đồng/xe ô tô/tháng (chưa bao gồm VAT) là phí áp dụng dành cho xe ô tô thuộc bãi xe thương mại (thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư) tới thuê mặt bằng. Như vậy, tổng chi phí bao gồm dịch vụ trông giữ xe và phí thuê mặt bằng đậu xe là 3.000.000 đồng/xe ô tô/tháng (chưa bao gồm VAT) nhưng chủ đầu tư chỉ thu 2.000.000 đồng/xe ô tô/tháng (chưa bao gồm VAT) để hỗ trợ cư dân trong giai đoạn chưa có Ban quản trị tòa nhà.

Tuy nhiên điều này đã khiến nhiều cư dân phản đối khi nhiều hộ không đi xe máy chỉ đi ô tô, hoặc nhiều hộ không có xe, nếu nói như chủ đầu tư thì mỗi hộ mua căn hộ ở đây đều buộc phải đi xe máy? Các gia đình có ô tô  bốc thăm chịu giá cao hoặc đi gửi nơi khác?

Trước sự phản đối dữ dội của cư dân buộc chủ đầu tư phải cam kết trước mắt sẽ giải quyết chỗ để xe ưu tiên cho cư dân The EverRich Infinity; Ban quản lý sẽ rà soát tất cả các xe và số căn hộ sử dụng xe không cho xe ngoài vào gửi. Các vấn đề khác mà cư dân bức xúc chủ đầu tư hứa giải quyết sau.

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Thủ tướng nêu 3 nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện quy hoạch tỉnh.

Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm