| Hotline: 0983.970.780

Vì sao quân đội Mỹ 'rót' hàng chục triệu USD mua Viagra?

Thứ Sáu 28/07/2017 , 19:33 (GMT+7)

Việc Lầu Năm Góc hàng năm phải chi một số tiền không nhỏ, lên tới 84 triệu USD, để mua thuốc điều trị rối loạn cương dương cho các quân nhân đã làm dấy lên nhiều thắc mắc về lý do dẫn tới khoản chi “khủng” này.

(Ảnh minh họa: BBC)

Các quân nhân nghỉ hưu

BBC đưa tin, theo một bài báo vào tháng 2/2015 của tờ Military Timesdựa trên số liệu năm 2014 của Cơ quan Y tế Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đã chi khoảng 84 triệu USD để mua thuốc điều trị rối loạn cương dương cho các quân nhân trong năm 2015.

Đây là một phần trong tổng số 294 triệu USD đã được sử dụng để mua Viagra, Cialis và các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương khác khác kể từ năm 2011. Tính ra số tiền này tương đương với vài máy bay chiến đấu.

Năm 2014, có khoảng 1,18 triệu đơn thuốc đã được duyệt, chủ yếu dành cho Viagra. Và câu hỏi đặt ra là ai đã sử dụng số thuốc này?

Sự thật là các quân nhân đang biên chế của quân đội Mỹ có được dùng loại thuốc này. Tuy nhiên, phần lớn số thuốc này được cấp cho các nhóm khác của quân đội, bao gồm hàng triệu quân nhân nghỉ hưu và các thành viên trong gia đình họ.

Chế độ hưu trí của quân đội Mỹ trợ cấp cho mọi quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân về hưu và cả gia đình họ, vì vậy số người đủ tiêu chuẩn hưởng rất lớn. Ước tính riêng trong năm 2012, Lầu Năm Góc đã bỏ ra 52 tỷ USD để chăm sóc y tế cho 10 triệu người thuộc diện hưởng trợ cấp.

Chứng rối loạn chức năng cương dương dễ xảy ra hơn ở nam giới nhiều tuổi, do vậy quân đội Mỹ phải dành một khoản tiền lớn để cấp loại thuốc này cho các cựu binh. Trong khi đó, theo Military Times, chưa đến 10% đơn thuốc viết cho quân nhân đang tại ngũ. Số lượng người mắc chứng này bắt đầu tăng lên đáng kể từ khi Mỹ tham chiến ở Iraq và Afghanistan.
 

Nguyên nhân tâm lý

Thuốc Viagra (Ảnh: BBC)

Nghiên cứu năm 2014 của Cơ quan giám sát sức khoẻ lực lượng vũ trang (AFHSB) đã phát hiện 100.248 trường hợp mắc chứng rối loạn cương dương trong số các các quân nhân, tính từ năm 2004 đến 2013, trong đó tỷ lệ mắc mới tăng gấp đôi trong 9 năm. Theo nghiên cứu này, gần một nửa số ca là do các nguyên nhân tâm lý.

Tạp chí Y học tình dục năm 2015 trích báo cáo của Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho thấy các cựu binh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) có khả năng bị rối loạn cương dương cao hơn hẳn so với các đối tượng khác.

Thống kê năm 2008 cho thấy cứ 5 cựu binh tham chiến ở Iraq và Afghanistan thì sẽ có 1 người bị PTSD hoặc trầm cảm nặng. 85% trường hợp bị PTSD đã phải dùng Viagra, cao gấp 4 lần người không mắc chứng này.

Chứng rối loạn chức năng cương dương liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, cao huyết áp và tiểu đường. Năm 2007, ước tính tỷ lệ mắc rối loạn cương dương ở đàn ông Mỹ là 18%.

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất