| Hotline: 0983.970.780

Vì sao TTK Trần Quốc Tuấn vắng mặt?

Thứ Sáu 16/12/2011 , 12:14 (GMT+7)

Rất nhiều người đã thắc mắc khi không thấy Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tham dự đại hội cổ đông Cty Cổ phần bóng đá VN (VFP),...

TTK Trần Quốc Tuấn vắng mặt tại đại hội VPF khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn

Rất nhiều người đã thắc mắc khi không thấy Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tham dự đại hội cổ đông Cty Cổ phần bóng đá VN (VFP), diễn ra tại trụ sở VFF ngày 14/12 vừa qua.

Theo kế hoạch thành lập công ty, TTK Trần Quốc Tuấn là một trong những thành viên đại diện cho VFF đóng vai trò cổ đông tại VPF với số cổ phần chiếm 10%. Người nắm giữ số cổ phần cao nhất ở VPF của VFF là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng (15.4%). Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, hiện đang giữ chức TGĐ VPF cũng nắm 10% số cổ phần.

Tuy nhiên, tại đại hội diễn ra ngày 14/12 vừa qua, ông Tuấn đã không có mặt. Thay vào đấy, VFF đã cử và Đinh Thu Trang, Kế toán trưởng, đại diện cho VFF tham gia vào VPF. Rất nhiều người đã thắc mắc khi được đại diện VPF xướng tên các thành viên VFF tham gia VPF.

Trả lời báo chí, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giải thích, do ông Tuấn là người nhà nước nên tham gia vào VPF sẽ “nhạy cảm”. Hơn nữa, VFF cần một người thông thạo tài chính để tham gia VPF nên đã quyết định để bà Đinh Thu Trang thay ông Tuấn. Thực tế có phải như vậy?

Theo tìm hiểu của NNVN, nguyên nhân chính khiến TTK Trần Quốc Tuấn không xuất hiện tại đại hội xuất phát từ thất bại của U23 VN tại SEA Games 26. Đội bóng của HLV Falko Goetz đã bị loại ngay trước trận chung kết, khi để thua U23 Indonesia 0-2. Chỉ tiêu vào chung kết như thế, đã phá sản. Ở trận tranh HCĐ diễn ra sau đấy, U23 VN tiếp tục thua thảm trước U23 Myanmar với tỷ số 1-4.

Trong thời gian qua, đã có tin ông Tuấn xin từ chức, xuất phát từ “lời khuyên” của cấp trên. Lý do khiến VFF chưa thể để ông Tuấn nghỉ, vì hiện tại chưa tìm được người thay thế xứng đáng. Trong thời gian qua, Tổng cục TDTT đã trực tiếp làm việc với ông Tuấn, để động viên trưởng đoàn U23 VN tại SEA Games 26 tiếp tục làm việc. Trước sự đeo bám của báo giới, ông Tuấn thường xuyên né tránh đưa ra câu trả lời cụ thể của mình, về việc có hay không đã xin từ chức. Điều này càng khiến cho dư luận tin rằng, thông tin trên là có thật.

Cùng với ông Tuấn, thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng bị coi là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại của U23 VN tại SEA Games. Tuy nhiên, ông Hỷ khi trả lời báo chí luôn khẳng định, sẽ “không từ chức vì áp lực”. Ông Hỷ đồng thời khẳng định đã động viên ông Tuấn suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Theo luật của FIFA, các cơ quan quản lý nhà nước, như Bộ VH-TT&DL không được quyền can thiệp vào hoạt động của VFF. Nếu không, FIFA sẽ trừng phạt bóng đá VN. Đây là lý do nhiều người tin rằng, đã khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ dám “mạnh mẽ” đến vậy, trước áp lực từ phía dư luận và người hâm mộ.

Được biết, tại cuộc họp Thường trực VFF diễn ra trước đại hội khoảng một tuần, vấn đề của ông Tuấn và cả HLV Falko Goetz cũng được mang ra để xem xét. Kết luận của Thường trực VFF là vẫn nên để TTK Trần Quốc Tuấn đảm đương vị trí hiện tại. Ông Goetz cũng sẽ được trao thêm cơ hội tới AFF cup 2012.

Một nguồn tin từ Tổng cục TDTT khẳng định, sắp tới các vị trí trong VFF chắn chắn sẽ có sự thay đổi. Trong trường hợp cơ cấu được nhân sự mới, VFF có thể tiến hành đại hội bất thường và khi đấy, “số phận” của ông Tuấn, ông Hỷ sẽ được định đoạt.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm