| Hotline: 0983.970.780

Vì sao việc thu gom, giết mổ lợn 'chui' vẫn tái diễn ở Thanh Hóa?

Thứ Hai 09/09/2019 , 18:35 (GMT+7)

Sáng 9/9, một chiếc xe tải chở lợn tiến vào điểm giết mổ lợn chui tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa). Hiện trường cho thấy, việc giết mổ vẫn diễn ra tại đây.

Giết mổ chui vẫn diễn ra

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Đông Hải đã cử lực lượng liên ngành xuống cơ sở này để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận có hàng chục con lợn được tập kết. Trong số này có 85 con lợn vừa được đưa về sáng 9/9.

Sáng 9/9 hàng chục con lợn được tập kết lợn tại điểm giết mổ chui của ông Hùng. Ảnh: Việt Khánh.

Theo hồ sơ, số lợn này được Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh ngày 7/9/2019.

Toàn bộ số lợn này đủ điều kiện vận chuyển từ huyện Vĩnh Cửu ra khỏi địa bàn cấp tỉnh để tiêu thụ. Nơi đến cuối cùng là lò giết mổ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa. Phương tiện vận chuyển là xe tải BKS 36C - 09139.

 
Dấu vết hiện trường cho thấy, hoạt động giết mổ vẫn diễn ra. Ảnh: Việt Khánh.

Dù chủ điểm giết mổ chui này đã cố tình dọn dẹp hiện trường nhưng những vết máu mới, mỡ lợn… cho thấy, tình trạng giết mổ lợn ở đây diễn ra chưa lâu.

Chính quyền giám sát lỏng lẻo?

Trước đó, NNVN thông tin, trưa 29/8, Sở NN-PTNT Thanh Hóa cùng đoàn công tác liên ngành kiểm tra đột xuất một điểm giết mổ, tập kết lợn trái phép trên địa bàn phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.

Điểm giết mổ tự phát nằm ngay trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh. Ảnh: Việt Khánh.

Điểm giết mổ, tập kết này nằm ngay trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa xứ Thanh (ngay phía sau Bảo tàng Hoàng Long, thuộc phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm con lợn thịt đang được nhốt trong các ô chuồng. Việc giết mổ ở đây diễn ra thường ngày, toàn bộ nước thải trực tiếp ra một hồ nước nhỏ nằm trong khu vực này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 175 con lợn do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Số lợn này xuất phát từ tỉnh Đồng Nai và được vận chuyển về Công ty CP Thịnh An, có trụ sở tại Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội để tiêu thụ.

Tuy nhiên, theo khẳng định của lái xe, số lợn này được đưa về Thanh Hóa để nhập cho điểm giết mổ tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.

Thời điểm đó, ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa khẳng định, cả tỉnh chỉ có 2 cơ sở thu gom lợn sữa có giấy phép hoạt động.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với chủ xe Đặng Văn Trọng vì đã tự ý tháo dỡ niêm phong kẹp chì. Lực lượng chuyên ngành sau khi kiểm dịch lại, niêm phong kẹp chì 175 con lợn nói trên đã áp tải ra khỏi địa phương, cho đi về đúng địa chỉ theo Giấy chứng nhận kiểm dịch do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cấp.

Ngày 5/9/2019, UBND phường Đông Hải đã mời chủ hộ là ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ điểm tập kết, giết mổ chui này lên làm việc. Tại cuộc làm việc này, UBND phường Đông Hải yêu cầu chủ hộ phải di dời điểm giết mổ trước ngày 16/9.

“UBND phường yêu cầu ông Hùng từ ngày 5-16/9 phải thu dọn hiện trường, không được thu gom, giết mổ tại điểm này. Từ đó đến nay, chúng tôi có cử đoàn giám sát nhưng đây là lần đâu tiên phát hiện ông Hùng vi phạm. Có thể do hai ngày nghỉ nên họ làm chui. Chúng tôi sẽ tiếp tục cử lực lượng giám sát và đề xuất UBND thành phố tăng cường lực lượng để phát hiện, xử lý”, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, cho biết.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm