| Hotline: 0983.970.780

Vị tướng trẻ tài ba của bóng đá Myanmar

Thứ Ba 20/11/2018 , 06:10 (GMT+7)

Trước khi đến đất Myanmar lập nghiệp, Antoine Hey đã học hỏi kinh nghiệm từ nhiều vùng đất trên thế giới như châu Âu, châu Phi và thế giới Arab. 

HLV Antoine Hey của Myanmar

Ông vượt qua hơn 70 ứng viên, để trở thành người được LĐBĐ Myanmar đặt niềm tin cho sự trở lại của bóng đá nước này.

Hey không phải dạng cầu thủ tài năng thuở còn xỏ giày vào sân. Cuộc đời ông phần lớn chơi cho những đội bóng ít tên tuổi, với những kỷ niệm quý giá nhất được góp mặt từ khi còn trẻ, trong màu áo Schalke. Nhưng chính cuộc sống nay đây mai đó, lúc ở Đức, khi về Anh, thậm chí trôi dạt sang cả Cyprus đã hun đúc nên tinh thần vượt khó, không ngại khó khăn của chiến lược gia sinh năm 1970.

Bắt tay vào nghiệp huấn luyện, vào lúc còn chưa dứt nghiệp cầu thủ với CLB nghiệp dư của Đức, VfR Neumunster, Hey sớm phát lộ tài năng quản lý. Triết lý bóng đá của HLV người Đức đề cao tính kỷ luật và sự đơn giản trong lối chơi. Ông rất coi trọng việc chuẩn bị trước mỗi trận đấu, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Sau khi rời Neumunster, Hey sang châu Phi và dẫn dắt một loạt đội tuyển quốc gia của Lesotho, Gambia, Liberia, Kenya và Rwanda. Mỗi nền bóng đá, ông lại cóp nhặt một chút vốn liếng, cho tới khi được LĐBĐ Myanmar bổ nhiệm giữa năm 2018, Hey đã có cả một pho kiến thức quý giá.

Là một người thích dịch chuyển, Hey nhanh chóng nắm bắt được văn hoá ở những nơi ông làm việc. Trong một buổi phỏng vấn với các phóng viên Đức đồng hương, vị thuyền trưởng 48 tuổi thừa nhận, người Myanmar không thực sự quan tâm đến ĐTQG nước họ. Ông cũng chủ trương “cần sớm có thành tích cụ thể”, bởi “người Myanmar biết về Ngoại hạng Anh còn nhiều hơn đội tuyển”.

Trong nửa năm làm việc ở xứ chùa tháp, dấu ấn rõ nét nhất của Hey là trọng dụng cầu thủ trẻ. Phần lớn trụ cột ở đội tuyển nước này hiện dưới 23 tuổi. Ngôi sao số một của Myanmar, Aung Thu, ở tuổi 22. Chính bởi vậy mà Hey được truyền thông thế giới xem là “Joachim Low của Đông Nam Á”.

Đến từ một quốc gia phát triển ở môn thể thao vua, Hey luôn đưa ra những góc nhìn khác biệt. Chẳng hạn, để ngôi sao số một Aung Thu dự bị để tránh lộ bài với các đối thủ. Ông cũng bưng bít mọi thông tin về việc chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam tối 20/11, bất chấp việc đối thủ vừa đánh bại Malaysia 2-0.

Cuộc so tài giữa Antoine Hey với Park Hang-seo, vì thế, rất được chú ý. Ngôi sao đang lên của nền bóng đá khu vực sẽ gặp thử thách thực sự trước đối thủ giỏi toan tính và lắm mưu mẹo đến từ Đức.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.