| Hotline: 0983.970.780

Video: Trận mưa giông lịch sử tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn

Chủ Nhật 14/06/2015 , 11:18 (GMT+7)

Một người tử vong do cây đè tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du. Mất điện trên diện rộng, một số khu vực đến trưa ngày 14/6 vẫn chưa có điện trở lại.

Mưa kèm giông gió cực mạnh hồi 14h45 chiều 13/6 tại Hà Nội khiến hàng trăm cây xanh các loại, hàng chục cột điện ngã đổ, nhiều cây chắn ngang đường phố như Thái Hà, Phố Huế, Hàng Bài, Nguyễn Du, Nguyễn Tam Chinh…

Giao thông trong thành phố hỗn loạn, đến khoảng 23h cùng ngày thì nhiều tuyến phố đã được thông xe nhờ sự vào cuộc kịp thời và tích cực của các nhân viên của Cty Môi trường đô thị Hà Nội cùng lực lượng dân phòng, công an phường ở những nơi xảy ra cây đổ.

Một số hình ảnh ghi nhận sau trận mưa giông:


Bên ngoài hàng rào công viên Lê Nin. Ảnh: Lê Tuấn


Giao thông hỗn loạn do cây đổ chắn ngang đường ở nhiều tuyến phố. Ảnh: Lê Tuấn


Phong tỏa đường phố bị cây đổ. Ảnh: Lê Tuấn




Cây đa cổ thụ trên đường Giải Phóng có tán rộng chừng 30 mét, đường kính gốc gần 2m bật ngửa chắn gần hết phần đường hướng Giáp Bát vào nội đô. Ảnh: Trần Anh 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.