460.000 tỷ đồng phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi tác phẩm báo chí để tiến gần hơn đến trái tim của người nông dân. Hợp tác quốc tế kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi. 100% lô hạt điều mất kiểm soát đã được lấy lại.
460.000 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Sáng 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 tại thành phố Cần Thơ.
Quy hoạch vùng ĐBSCL đã cụ thể hóa hơn phương hướng tổ chức không gian và phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng phù hợp với quan điểm phát triển “thuận thiên”, “chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”.Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các địa phương vùng ĐBSCL cần quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài; xây dựng các công trình thủy lợi làm sao để phù hợp với điều kiện canh tác của người dân, xây dựng sản phẩm OCOP với tinh thần xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ.Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ cho các dự án trên địa bàn do địa phương quản lý đạt khoảng 320 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% so với giai đoạn 2016-2020.Ngoài ra, vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua một số Bộ như GTVT, NN&PTNT, Y tế... để triển khai các công trình dự án trong vùng đạt khoảng 140 nghìn tỷ đồng. Tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư dự kiến giai đoạn 2021-2025 của vùng khoảng 460 nghìn tỷ đồng.
Mỗi tác phẩm báo chí để tiến gần hơn đến trái tim của người nông dân
Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã gắn bó với ngành nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng, Truyền thông góp phần tạo nên giá trị tăng thêm cho sản phẩm chính là đóng góp thiết thực giúp đời sống của người nông dân ngày thêm no ấm hơn.Ngành nông nghiệp, từ sản xuất đến kinh doanh, có đặc thù là trải ra trên diện rộng, nhiều đối tượng tham gia và diễn biến liên tục qua từng ngày, từng mùa vụ. Do đó, mọi chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch hành động,… đều sẽ không thành công nếu không có một hệ sinh thái nông nghiệp gắn kết, bền vững. Trong hệ sinh thái đó, mỗi nhà báo là một nhân tố vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ và hành động, thông qua quá trình tác nghiệp của mình, với vai trò là người trong cuộc.Bộ trưởng Lê Minh hoan cũng nhấn mạnh, những nhà báo viết về nông nghiệp, nông thôn, cũng có thể tự hào rằng, mỗi tác phẩm báo chí của mình là để tiến gần hơn đến trái tim của người nông dân. Tiến đến để tạo ra, lan tỏa cảm xúc tích cực tới người nông dân, và luôn nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc đó, trong suốt quá trình gắn bó với nghề báo.
Hợp tác quốc tế kiểm soát dịch tả lợn châu Phi
Sáng 21/6, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế IFC tổ chức hội thảo khởi động chương trình xây dựng mô hình thí điểm về chăn nuôi an toàn sinh học nhằm kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chương trình được thực hiện trong thời gian từ năm 2021- 2024. Trong đó có những hoạt động chính là khảo sát thực tế, đánh giá thực hiện, đề xuất nội dung sửa đổi, xây dựng các văn bản pháp luật để thúc đẩy chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, tập trung vào dịch tả lợn Châu Phi; Xây dựng mô hình thí điểm chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Cục chăn nuôi mong muốn các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và người dân sẽ cùng đồng hành, chia sẻ để giải quyết các nút thắt của ngành chăn nuôi như: nâng cao an toàn sinh học, an ninh sinh học trong hoạt động chăn nuôi; phòng chống và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; an toàn thực phẩm và kháng sinh trong chăn nuôi…
100% lô hạt điều mất kiểm soát đã được lấy lại
Theo Thương vụ Việt Nam tại Ý, cho đến nay toàn bộ các container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nghi bị lừa đảo tại Ý đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam.Cụ thể, trong số 35 container mất bộ chứng từ gốc, chúng ta đã giải quyết được 30 container đưa về Việt Nam, bán cho khách hàng khác tại Ý hoặc bán sang nước thứ ba.
Với 5 container còn nằm lại tại cảng Ý, sau quá trình làm việc với các cơ quan chức năng ngày 27-5, tòa án dân sự Larino đã ra phán quyết trả lại quyền sở hữu của 3 container nằm trong phạm vi tố tụng của tòa này. Ngày 15 và 16-6, Cảnh sát kinh tế - tài chính Napoli và Cảnh sát quân đội cảng Genova đã ra quyết định trả 2 container cuối cùng cho doanh nghiệp Việt Nam.Như vậy, cho đến nay toàn bộ 74 container hạt điều đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 35 container bị mất chứng từ gốc.