| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn:

Cảnh sát giao thông dùng súng đạn cao su trấn áp tài xế xe tải

Thứ Hai 29/06/2020 , 14:17 (GMT+7)

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt bình luận và ý kiến trái chiều.

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe đối với tài xế vi phạm quy định an toàn giao thông nhưng không được, lực lượng chức năng đã dùng tới công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su.

Cảnh sát giao thông rút súng truy đuổi xe vi phạm như phim hành động

Ngày 28/6, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải, đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe.

Đáng chú ý, khi lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận thì một cán bộ cảnh sát giao thông ngồi sau xe chuyên dụng, đã dùng điện thoại quay lại tài xế cùng chiếc xe tải "được cho là đã vi phạm".

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, sau khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe đối với tài xế xe tải thì người này không chấp hành, mà vẫn cho xe chạy tiếp. Đỉnh điểm, đến khi một cán bộ cảnh sát giao thông ngồi sau xe chuyên dụng rút một khẩu súng ra, chĩa về phía xe vi phạm thì chiếc xe này mới chịu dừng lại.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt bình luận và ý kiến trái chiều.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, sáng ngày 29/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Dương Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa điểm xảy ra sự việc là tại KM 19+700 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua TP. Lạng Sơn vào lúc 9h15 ngày 27/6.

Hình ảnh, lực lượng CSGT rút súng đạn cao su để trấn áp tài xế xe tải vi phạm.

Hình ảnh, lực lượng CSGT rút súng đạn cao su để trấn áp tài xế xe tải vi phạm.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an TP. Lạng Sơn, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Quốc lộ 1A, thì bất ngờ phát hiện một tài xế xe tải đang sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe, và không thắt dây an toàn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm.

"Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế xe tải này không chấp hành mà còn tiếp tục tăng ga bỏ chạy, nên anh em đã cử một xe chuyên dụng cùng 2 cán bộ cảnh sát giao thông đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải dừng lại. Việc này, cũng đã được một cán bộ cảnh sát giao thông dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình truy đuổi", Thượng tá Toàn cho biết.

Cũng theo vị Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, sau khi nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế xe tải vẫn không chấp hành. Nhận thấy hành vi của lái xe tải sẽ gây mất an toàn giao thông nên một cán bộ cảnh sát giao thông đã phải rút súng đạn cao su, chĩa về phía lốp xe thì tài xế xe tải kể trên mới chịu dừng lại.

"Tại cơ quan công an, danh tính lái xe tải được xác định là Đào V.T. (SN 1989, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe này", Thượng tá Dương Văn Toàn thông tin thêm.

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe tải, tài xế chiếc xe không những không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, lực lượng CSGT phải rút súng đạn cao su để trấn áp.

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe tải, tài xế chiếc xe không những không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, lực lượng CSGT phải rút súng đạn cao su để trấn áp.

Xem thêm
Sửa nghị định, thông tư để gỡ khó khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Sửa nghị định, thông tư để gỡ khó khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Xuất khẩu thuận lợi, giá thanh long tăng vọt. Sụt lún nhà kho tại công ty lương thực, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. ĐBSCL có thể đã qua đỉnh điểm hạn mặn.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Nuôi cua trong hộp nhựa: Thời gian nuôi ngắn, giá bán cao

TRÀ VINH Anh Trần Minh Nhật ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nuôi cua trong hộp nhựa sau một tháng có thể xuất bán với giá từ 500.000 đến 650.000 đồng/kg.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm