Không chủ quan dù kinh tế Việt Nam ổn định trong một thế giới bất ổn. Lào mong muốn doanh nghiệp Việt đầu tư kỹ thuật chế biến gỗ và trồng rừng. Mỗi năm có khoảng 1.000 thay đổi liên quan tới an toàn thực phẩm. Thu trăm triệu đồng mỗi ha dứa nhờ liên kết doanh nghiệp.
KHÔNG CHỦ QUAN DÙ KINH TẾ VIỆT NAM ỔN ĐỊNH TRONG MỘT THẾ GIỚI BẤT ỔN
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề Chủ đề: “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới” chiều 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Kinh tế Việt Nam đang ổn định trong một thế giới bất ổn, tuy nhiên chúng ta cũng không thể chủ quan.Theo Thủ tướng, tình hình kinh tế hiện nay buộc Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ để không bị phụ thuộc nhưng vẫn phải hội nhập một cách chủ động. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt, phù hợp với cương lĩnh phát triển và cụ thể hóa chủ trương của các kỳ đại hội Đảng sau khi tình hình thế giới có nhiều thay đổi. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức tại TP. HCM. Diễn đàn lần này tập trung thảo luận các vấn đề về Kinh tế toàn cầu và những xu hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế; Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu; đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy xã hội số.
LÀO MONG MUỐN DOANH NGHIỆP VIỆT ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN GỖ VÀ TRỒNG RỪNG
Theo ông Xaybandith Rasphone, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào, nước này mong muốn các doanh nghiệp Việt có nhiều hoạt động đầu tư và tập huấn kỹ thuật trồng rừng mạnh mẽ hơn nữa sang Lào, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững thương mại gỗ hai nước.Theo thống kê, trong khi lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Đông Nam Á đều giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022, thì thị trường Lào lại có xu hướng tăng từ đầu năm 2021.Tuy nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào vào Việt Nam chiếm số lượng lớn nhưng theo các chuyên gia hiện nay Lào vẫn là vùng cung nguyên liệu gỗ rủi ro. Do vậy, yêu cầu đặt ra cần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là quá trình thực hiện tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Liên minh châu Âu ở Việt Nam và Lào.
MỖI NĂM CÓ KHOẢNG 1.000 THAY ĐỔI LIÊN QUAN TỚI AN TOÀN THỰC PHẨM
Theo thống kê của Văn phòng SPS Việt Nam, hàng năm, các quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại thế giới - WTO công bố khoảng 1.000 thay đổi về biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh - SPS. Tức mỗi tháng, Văn phòng nhận gần 100 thông tin về những thay đổi này.Văn phòng SPS Việt Nam kiến nghị các doanh nghiệp cần nắm các thông tin về biện pháp an toàn thực phẩm, dịch bệnh động thực vật của thị trường từ thông tin chính thức.Bởi theo quy định của WTO, mỗi quốc gia khi vào WTO sẽ phải thành lập cơ quan đầu mối thông tin SPS,mà ở nước ta là văn phòng SPS Việt Nam.
THU TRĂM TRIỆU ĐỒNG MỖI HA DỨA NHỜ LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP
Từ ngày 10/5 đến nay, các hợp tác xã, nông dân ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã thu hoạch và xuất bán được hơn 47 tấn dứa; trong đó, xuất bán cho thương lái khoảng 14 tấn, còn lại được Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Doveco Sơn La thu mua 33 tấnTheo người dân trồng dứa tại huyện Quỳnh Nhai, dứa loại 1 đang có giá bán hơn 4.000 đồng/kg; loại 2 khoảng 3.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi ha dứa cho thu lãi từ 70 triệu - 120 triệu đồng.Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Chi nhánh tỉnh Sơn, với hơn 100 ha dứa của huyện Quỳnh Nhai, doanh nghiệp đã liên kết với nông dân, từ việc đi khảo sát đất trồng, vùng trồng, thổ nhưỡng, khí hậu, đến việc cung cấp trồi giống và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.Đến nay, toàn huyện Quỳnh Nhai đã phát triển được hơn 100 ha dứa, tập trung tại các xã Mường Giôn, Chiềng Ơn, Mường Sại và Mường Giàng, với sản lượng khoảng 2.500 - 3.000 tấn quả tươi, năng suất từ 25 - 30 tấn/ha.