Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá kình trong ao lót bạt vùng bãi ngang tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Mô hình thực hiện với quy mô nuôi 3.000m2, mật độ thả 35 con/m2.
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI CÁ KÌNH TRONG AO LÓT BẠT VÙNG BÃI NGANG
Sapo: Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá Kình trong ao lót bạt vùng bãi ngang tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong. Mô hình thực hiện với quy mô nuôi 3.000 m2, mật độ thả 35 con/m2.
Xây dựng mô hình mới nuôi xen canh các loài cá mặn lợ có giá trị trên diện tích ao nuôi thủy sản bỏ hoang. Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã triển khai xây dựng mô hình nuôi cá Kình trong ao lót bạt vùng bãi ngang tại xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong trên diện tích 3.000 m2, mật độ 35 con/m2.
Mô hình triển khai sau 3 tháng thả nuôi, cá đã tăng trưởng đạt khoảng 20 con/kg, tỷ lệ sống tầm 60%. Hiện giá cá Kình được thu mua với giá cao khoảng 170.000 đồng/kg. Ứớc thu hoạch được và hoạch toán chi phí đầu tư trong thời gian nuôi, hộ mô hình thu được lợi nhuận 167 triệu đồng/0,3ha sau 3 tháng nuôi, và tính lợi nhuận cho 1ha là trên 550 triệu đồng/vụ. Cho thấy, cá kình mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho người nuôi.
Trần Khương Bảo- Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong
Trong quá trình chọn hộ thì UBND xã thì cũng tích cực chọn hộ, phối hợp với trạm khuyến nông huyện, trung tâm khuyến nông tỉnh đã cùng với hộ khảo sát tình hình hộ nuôi, đến hôm nay đánh giá mô hình anh Hoàn Văn Ninh ở thôn 9, mô hình đến nay phát triển tốt, và thu nhập cho chuyển dổi con nuôi này thì đưa lại thu nhập cao.
Từ hiệu quả mô hình, cá kình đã cho thấy có thể nuôi phù hợp trong ao lót bạt thay cho tôm hoặc có thể luân canh, xen canh qua các vụ, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán, phương thức sản xuất của hộ nuôi. Đa dạng hóa đối tượng nuôi nước mặn lợ tại các vùng nuôi tôm kém hiệu quả ven biển bãi ngang, tận dụng được diện tích mặt nước ao hồ bỏ hoang, hạn chế suy thoái môi trường, dịch bệnh, đảm bảo tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản.
Ông Nguyễn Hữu Vinh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị mô hình này thành công sẽ mở ra hướng đi mới, một đối tượng nuôi mới cho vùng cát bải ngang ven biển để phát triển đối tượng nuôi mới nhất là đối tượng nuôi mặn lợ, giải quyết được vấn đề khó khăn nhất là nuôi tôm ở các vùng nuôi thương xảy ra dịch bệnh, các vùng nuôi khó khăn, thì đối với đối tượng cá kình này, đối tượng nuôi mới này phù hợp với vùng cát bải ngang ven biển. đây là đối tượng nuôi mới, hướng đi mới để giải quyết vấn đề khó khăn đối với các vùng nuôi tôm xảy ra dịch bệnh.
Mô hình nuôi cá kình đã thay đổi cách nhìn của người dân trong quá trình lựa chọn hình thức và đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Người nuôi yên tâm bám đất, bám ao không bỏ hoang ao nuôi, đẩy mạng nghề nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế cho gia đình và cho địa phương. Giúp người nuôi ổn định sản xuất, phát triển nuôi bề vững.