Nuôi dê bán giống, lấy thịt, mỗi năm thu lãi hơn 80 triệu đồng
Chủ Nhật 16/03/2025 , 09:45 (GMT+7)
Nhiều gia đình ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau thấy nuôi dê ít bệnh, chịu khí hậu khắc nghiệt, chi phí đầu tư thấp, không tốn tiền mua thức ăn đã vay vốn nuôi quy mô nông hộ. Trung bình một năm nuôi 60 con dê giống vừa bán giống và thịt có thể thu lãi khoảng 80 triệu đồng.
Nghề nuôi dê ở Đầm Dơi đạt hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định
Được hỗ trợ vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cùng với điều kiện thuận lợi. Những năm gần đây, nghề nuôi dê được nhiều hộ dân ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đầu tư phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định.
Theo bà Võ Trúc Phương ở ấp Tân Điền A, xã Tạ An Khương cho biết, ban đầu gia đình chỉ nuôi vài con, tuy nhiên thấy hiệu quả đem lại nên đã đầu tư thêm dê con để nuôi, nguồn vay 30 triệu đồng được Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ đã giúp cho gia đình đến nay nuôi được hơn 60 con dê giống bố mẹ.
Từ việc giá dê thịt ở mức 110.000 đồng/kg và mỗi dê con bán giống có giá hơn 2,5 triệu đồng. Mỗi năm gia đình đã xuất bán được khoảng 15 con giống và khoảng 500 kg thịt…. Trung bình mỗi năm gia đình bà Phương sẽ thu lời từ bán dê khoảng 80 triệu đồng.
Bà VÕ TRÚC PHƯƠNG - Ấp Tân Điền A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: “Nuôi được 7 năm rồi lúc đầu nuôi ít nhưng từ từ nuôi nhiều, thấy mô hình được nên nuôi hoài tới…”
Ông TRẦN VĂN LƯƠNG - Bí thư Chi bộ ấp Tân Điền A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau: “Ở đây có chính sách vay được 30 triệu cho chị mua dê thêm, chị nuôi đến giờ này hiệu quả rất cao”
So với các loại vật nuôi khác, dê có khả năng kháng bệnh cao, chịu được khí hậu khắc nghiệt; nuôi dê chi phí đầu tư ban đầu ít, không tốn nhiều tiền mua thức ăn. Mô hình nuôi được đánh giá là phát triển hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ nuôi.
Ông TRẦN VĂN LƯƠNG - Bí thư Chi bộ ấp Tân Điền A, xã Tạ An Khương huyện Đầm Dơi: “Hiệu quả nuôi dê rất hay gì mình nuôi vốn rất ít, tới đây sẽ nhân rộng ra để cho nhiều hộ dân nuôi để phát triển kinh tế…”
Mô hình nuôi dê bước đầu đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương, hiệu quả bền vững. Huyện sẽ hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi dê; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các kênh tín dụng chính sách, góp phần nâng cao thu nhập, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.