Trường cấp 3 nông nghiệp duy nhất của cả nước đón học sinh khóa 2. Nhập khẩu thịt heo giảm 42%. Tăng nhập khẩu, sử dụng giống hoa bản quyền. 11.000 tỷ đồng cam kết đầu tư tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc.
TRƯỜNG CẤP 3 NÔNG NGHIỆP DUY NHẤT CỦA CẢ NƯỚC ĐÓN HỌC SINH KHÓA 2
Sáng 5/9, tại Nam Định, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã tới dự Lễ đón học sinh khóa 2 của Trường cấp 3 Nông nghiệp duy nhất trong cả nước. Tại buổi lễ, thầy Phạm Hữu Lợi – đại diện nhà trường cho biết, năm học 2022, nhà trường sẽ đón 88 em học sinh khóa 2 đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau…Trong chương trình học tại trường, ngoài các môn văn hóa cơ bản, các em học sinh còn được thực hành kỹ thuật làm nông nghiệp và tiếng Nhật do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Triết lý dạy học xuyên suốt của nhà trường là tạo không gian cho các em thỏa sức hoạt động, vui chơi và sáng tạo, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn, các em học sinh đừng bao giờ nghĩ mình là người nhỏ bé, làm những việc nhỏ bé. Bởi đất nước này là của chúng ta, trong đó có các em học sinh ngồi ở đây. Bộ trưởng nhấn mạnh, các em chính là tương lai của đất nước và là những nhân tố quan trọng trong sự phát triển của nước nhà. Mỗi hành động, mỗi việc làm của thế hệ trẻ sẽ góp phần làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh hơn. Trường cấp 3 nông nghiệp
NHẬP KHẨU THỊT HEO GIẢM 42%
Từ đầu năm đến nay, nhập khẩu thịt heo liên tục giảm do tiêu thụ thịt heo trong nước vẫn chậm, trong khi sản lượng heo trong nước phục hồi ổn định.
Theo Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 55,2 nghìn tấn, trị giá 117,5 triệu USD, giảm khoảng 42% về lượng và giảm gần 47% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, giá bán thịt heo đông lạnh nhập khẩu hiện dao động 60.000-90.000 đồng mỗi kg, tức rẻ bằng một nửa giá thịt trong nước.
TĂNG NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG GIỐNG HOA BẢN QUYỀN
Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021-2025”.
Theo đó, 1,3 triệu hạt, ngọn, củ giống hoa các loại có xuất xứ từ Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Israel,… sẽ được nhập để phục vụ sản xuất hoa tại Lâm Đồng như với trị giá hơn 14,7 tỷ đồng.
Giống hoa sẽ được 4 đơn vị thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt nhập khẩu, sau đó phân phối, chuyển giao cho các nhóm nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị.
11.000 TỶ ĐỒNG CAM KẾT ĐẦU TƯ TẠI LỄ HỘI SẦU RIÊNG KRÔNG PẮC
Diễn ra trong 3 ngày, “Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 1 - 2022” với nhiều hoạt động đặc sắc, đã thu hút khoảng 40.000 lượt du khách.
Đặc biệt, tại “Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắc - năm 2022”, UBND huyện Krông Pắc đã ký kết bản ghi nhớ với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư 24 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, giáo dục, hạ tầng, cụm công nghiệp và chế biến nông sản với hơn 11.000 tỷ đồng.
Chính quyền và nhân dân huyện Krông Pắc mong muốn sẽ tiếp tục hướng tới định vị thương hiệu sầu riêng, xây dựng hình ảnh mới về một Krông Pắc với khát vọng vươn lên từ phát huy lợi thế về nông nghiệp. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.