Ngày 23/8, tại xã Phú An (Bến Cát, Bình Dương), Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI) đã kỷ niệm 35 năm thành lập.
Từ khi thành lập đến nay, SRI đã tuyển chọn và đưa vào sản xuất nhiều giống mía mới, gồm 10 giống mía được công nhận chính thức, 25 giống công nhận cho sản xuất thử, trong đó có 6 giống mía Viện Nam do Viện lai tạo được công nhận là VN84-4137, VN84-422, VN84-2611, VN84-196, VN85-1427 và VN85-1859. Các giống mía của Viện hiện đang chiếm trên 70% tổng diện tích trồng mía ở Việt Nam.
Theo đánh giá của GS.TS Bùi Chí Bửu, PGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, SRI là một đơn vị nghiên cứu mà quy mô hãy còn nhỏ, đầu tư cho nghiên cứu mía đường còn thấp (trên dưới 5 tỷ đ/năm)…, nhưng hiệu quả đóng góp cho sản xuất có thể được xếp lên vị trí hạng cao nhất. Ông Bửu cho rằng nhiệm vụ số 1 hiện nay của SRI là tích cực đào tạo nguồn lực trong vòng 10 năm tới. Đồng thời với đó là xây dựng cơ sở hạ tầng, xác định chiến lược nghiên cứu và tầm nhìn cho ngành mía đường Việt Nam.