| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Hà Lan đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, môi trường

Thứ Năm 29/10/2015 , 09:28 (GMT+7)

Ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã tiếp và dự hội thảo bàn tròn với đoàn công tác do ngài Hans Hoogeven, Thứ trưởng Bộ Kinh tế - Nông nghiệp Hà Lan dẫn đầu.

Tại hội thảo có chủ đề Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong những năm qua, Việt Nam và Hà Lan đã hình thành, duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài về nông nghiệp.

Một trong những sự kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực này giữa hai nước, đó là việc hai Chính phủ đã ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực vào tháng 6/2014, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực lên tầm cao mới, phát triển theo chiều sâu trên cơ sở quan hệ đối tác thực sự bình đẳng và cùng có lợi.

Năm 2013, Việt Nam, Hà Lan, Nam Phi và Mỹ cũng đã đề xuất thành lập liên minh về nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu (viết tắt là CSA). Lên minh chính thức ra mắt tại cuộc họp thượng đỉnh của LHQ về khí hậu tại New York vào tháng 9/2014.

Thời gian qua, Bộ NN-PTNT cùng Bộ Kinh tế - Nông nghiệp Hà Lan đã tổ chức nhiều hội nghị và sự kiện mang tính toàn cầu liên quan đến vấn đề nông nghiệp, an ninh lương thực, nhất là hội nghị tham vấn CSA tại Hà Nội năm 2014.

Tại hội thảo, hai bên đã thảo luận các mô hình nông nghiệp thích ứng thông minh với BĐKH, một số vấn đề về phát triển đại dương xanh góp phần giúp Việt Nam tiếp cận các sáng kiến của thế giới về phát triển nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH bền vững.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao về thành tựu và kinh nghiệm của Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, đồng thời mong muốn các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp Hà Lan tiếp tục hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm