| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Afghanistan: Màn ra mắt không cần bài của thầy Park?

Thứ Ba 14/11/2017 , 06:30 (GMT+7)

19h hôm nay (14/11), trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Afghanistan ở lượt trận thứ 5, vòng loại Asian Cup 2019 và cũng là trận ra mắt người hâm mộ Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam đã hội quân hôm 6/11 với 23 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu này. Tuy nhiên, trong 6 ngày tập luyện vừa qua, điều đọng lại trong cảm nhận của nhiều người là việc các tuyển thủ phải học đi học lại những bài tập cơ bản, vốn họ đã học cả thời gian dài trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

15-12-01_prk_hng_seo_5
Các cầu thủ quyết tâm giành chiến thắng để làm quà ra mắt tân HLV Park Hang Seo

Lý do của những bài tập này có thể là những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện chưa đảm bảo đúng những yêu cầu của ông Park dù ông khen họ có kỹ năng không thua kém cầu thủ Hàn Quốc, phần khác do ông Park kỹ tính, luôn đòi hỏi sự chỉn chu từ những điều nhỏ nhất.

Thế nên sau 6 buổi tập, mới có nhận xét vui là các tuyển thủ tập cả tuần mà chẳng biết sẽ chơi theo chiến thuật gì ở trận đấu tới.

Thì còn chiến thuật gì nữa ngoài chiến thuật chơi an toàn? Ông Park chẳng nói rõ rồi: “Các bạn phải nhớ, nếu đối phương ghi được 1 bàn, chúng ta phải ghi lại 2 bàn mới giành chiến thắng. Nhưng nếu chúng ta giữ sạch lưới thì chỉ cần ghi 1 bàn cũng giành chiến thắng”.

Trận đấu này, Việt Nam chỉ cần hòa là đi vào lịch sử khi lần đầu giành vé dự vòng chung kết Asian Cup mà không phải tư cách đồng chủ nhà. Vậy thì điều tiên quyết ở đây là không thủng lưới, mà không thủng lưới thì ít nhất là có trận hòa. Thế là vừa đủ!

Nhưng đấy là nói kiểu “lý thuyết cùn” chứ đời nào ông Park không muốn thắng, nhất là trong ngày ông ra mắt. Ông Park thậm chí tự tin thắng là đằng khác nên có nghĩ lý giải, ông chẳng cần tập chiến thuật nhiều, cứ chậm chắc, mặc cả Afghanistan đứng xem đội tập ngoài sân mà không lo lộ bài.

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Bóng đá Việt Nam còn cần nhiều thời gian để đi lên chuyên nghiệp. Bởi vậy, các bài tập thực dụng ngắn hạn của HLV Park Hang Seo rất cần thiết trước trận đấu với Afghanistan. Mong trong thời gian tới, cụ thể là AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo với kinh nghiệm của mình sẽ giúp đội tuyển giành thành tích cao”.

Trong khi đó thầy Park nói: “VFF đã nhấn mạnh với tôi rằng đây là trận đấu rất quan trọng và tôi hiểu được điều đó. Liên đoàn không đặt áp lực phải thắng, nhưng 1 HLV đã ra sân là phải muốn chiến thắng”.

Lời của ông Park cũng giống lời ông Otto Pfister của Afghanistan. Ông thầy người Đức thổ lộ: “Bóng đá giống tình yêu, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Bóng đá luôn nghĩ rằng ra sân là phải chiến thắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua trước mỗi trận đấu. Tôi luôn hướng đến chiến thắng và trận đấu với Việt Nam cũng không ngoại lệ”.

Cũng bởi vậy, ông Park tự tin khẳng định lại: “Đã là HLV phục vụ đội tuyển, dù mạnh hay yếu thì luôn có áp lực. Tôi và các cầu thủ có niềm tin chắc chắn rằng ngày mai chúng tôi sẽ thắng”.

Rồi ông củng cố thêm cơ sở cho niềm tin ấy bằng vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng FIFA. Ông Park nói: “HLV trưởng của Afghanistan đánh giá trình độ hai đội ngang nhau là không sai. Nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA các bạn sẽ thấy Việt Nam có vị trí khoảng 120, còn họ ở ngoài top 150. Tôi tin bảng xếp hạng FIFA phản ánh phần nào sự chênh lệch giữa hai đội tuyển”.

Giờ thì chờ ông Park sẽ ra mắt thế nào?

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm