| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản

Thứ Năm 30/11/2017 , 19:09 (GMT+7)

Ngày 30/11, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã tiếp và hội đàm với ông Parvathaneni Harish - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp của Ấn Độ về việc thúc đẩy hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng đã tiếp và hội đàm với ông Parvathaneni Harish - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam 

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ 2 thế giới (hơn 1,3 tỷ người), có nhiều điểm tương đồng và quan hệ hợp tác truyền thống lâu dài và tốt đẹp với Việt Nam, cũng là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Theo số liệu của Ấn Độ, năm tài khóa 2016 - 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 10,13 tỷ USD và trong tổng kim ngạch thương mại song phương thì trên 40% mặt hàng liên quan đến nông sản (trên 4 tỷ USD).

Mặc dù quan hệ thương mại song phương giữa hai nước, nhất là về nông sản tương đối cao và đang ngày càng tăng mạnh, nhưng theo Đại sứ Parvathaneni Harish, hai nước vẫn chưa phát huy hết tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Để thúc đẩy hợp tác, hai bên đã giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thương mại nông sản, đồng thời trao đổi, hình thành nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực nông sản giữa hai nước. “Ấn Độ rất mong xuất khẩu sang Việt Nam một số mặt hàng nông sản của Ấn Độ như: nho, hạt vừng, quả lựu... Và phía Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc xuất khẩu các mặt hàng hoa quả của Việt Nam, thí dụ thanh long và các loại quả khác sang Ấn Độ” - Đại sứ Parvathaneni Harish chia sẻ.

Ảnh KL

Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn thảo, trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như: trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thủy sản... Phía Ấn Độ mong muốn Việt Nam xuất khẩu trực tiếp hồ tiêu sang Ấn Độ và đề nghị Việt Nam tạo điều kiện để Ấn Độ xuất khẩu các mặt hàng nho, lựu, hạt kê sang Việt Nam. Phía Ấn Độ cũng mong muốn Việt Nam sang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, trồng thanh long để cung cấp cho hơn 1,3 tỷ dân trong nước.

Trong khi đó, Việt Nam mong muốn phía Ấn Độ tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tục xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như: cà phê, cao su, hạt điều và hạt tiêu và xem xét nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi như thịt gà, lợn... Việt Nam cũng đề nghị Ấn Độ cải thiện hơn về mức thuế áp với các mặt hàng nông sản của Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại nông sản giữa hai bên (hiện Việt Nam đang nhập siêu từ Ấn Độ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp và các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước. Thứ trưởng đề xuất hai bên sẽ thành lập nhóm công tác chung để bàn thảo, thống nhất những nội dung hợp tác giữa hai nước. Với đề nghị hợp tác về xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, trồng thanh long ở Ấn Độ, Thứ trưởng ghi nhận để báo cáo Bộ trưởng. Thứ trưởng cũng kiến nghị hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực máy móc, thiết bị tưới, ứng dụng công nghệ thông tin...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm