| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng ở ASIAD

Thứ Tư 10/10/2018 , 20:05 (GMT+7)

VFF đã bị LĐBĐ châu Á (AFC) 12.500 USD vì để CĐV đốt pháo sáng trong trận bán kết gặp Hàn Quốc hôm 29/8.

 Pháo sáng trên sân vận động được đốt bởi các CĐV Việt Nam

Án phạt được AFC đưa ra sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng. Pháo sáng trên sân vận động được đốt bởi các CĐV Việt Nam. Theo điều 65 của Luật kỷ luật và đạo đức AFC, VFF sẽ phải trả số tiền phạt tương đương 250 triệu đồng trong vòng 30 ngày. Nếu tái phạm, án phạt dành cho VFF sẽ còn tăng thêm.

Theo một số nguồn tin, án phạt dành cho VFF, nếu tái phạm án phạt đốt pháo sáng, trước mắt là tại AFF Cup 2018 và vòng chung kết Asian Cup 2019, Việt Nam có thể phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả.

Trước đó, Việt Nam từng nhận án phạt 10.000 USD khi để người hâm mộ đốt pháo sáng trên sân của Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh xác nhận án phạt này. Ông cho biết: “Tôi hy vọng các CĐV nhà sẽ không tái phạm những hành động tương tự khiến VFF bị ảnh hưởng”.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.