| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam chuẩn bị đòn độc cho Asian Cup

Thứ Sáu 04/01/2019 , 06:05 (GMT+7)

Ngay trước thềm giải đấu có thể giúp Việt Nam hóa rồng thực sự, thầy trò Park Hang-seo phát đi những tín hiệu tích cực từ Tây Á.

11-16-00__qung_hi_vn
Quang Hải là người ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Philippines

Đáng xem nhất là bàn thắng của Quang Hải, đến sau 7 đường đập nhả từ phần sân nhà. Pha lập công của Quả bóng vàng Việt Nam được đánh giá cao bởi nó hội tụ đủ các yếu tố như tốc độ, khả năng phối hợp và tính bất ngờ. Trong vòng khoảng hơn 10 giây, bóng từ gần sát vòng cấm Việt Nam đã nằm gọn trong lưới Philippines. Trên đường đi của trái bóng, 5 người đã in dấu giày, và không có bất cứ đường chuyền ngang nào xuất hiện.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam vô địch và gây tiếng vang chính bởi lối đá phản công sở trường. Vài tuần sau ngày lên đỉnh khu vực, ông Park có vẻ như đã “đào thêm” được những miếng đánh mới. Ngoài đột phá, phối hợp trung lộ và chuyền dài vượt tuyến ra sau lưng hậu vệ đối thủ, Việt Nam đã biết đập nhả và chồng biên. Hướng lên bóng dẫn tới bàn thắng của Quang Hải nằm trong khu vực mà hầu hết những đội bóng lớn trên thế giới khai thác, đó là kẽ hở giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Nhưng triết lý dẫn tới bàn thắng mới là điều đáng được khen hơn cả. “Ngài Park nhiệm màu” đã làm được cái điều mà Pep Guardiola hằng tôn thờ, cũng như ra rả với học trò suốt ngày, đó là tấn công một bên, rồi dứt điểm từ bên còn lại. Trước khi Quang Hải ghi bàn, 4 đồng đội của anh là Ngọc Hải, Hồng Duy, Công Phượng và Văn Đức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của 6 cầu thủ Philippines. Chỉ còn 2 người trong hàng thủ đội bóng này bọc lót ở những đường bóng nhả ra. Ngay cả khi bóng không tới chân Quang Hải, mà vào tầm khống chế của đồng đội đứng sau lưng anh chừng hơn 5 met, bàn thắng vẫn sẽ đến với Việt Nam bởi Quang Hải hoàn toàn trống trải trong vòng cấm 16m50.

Tại Asian Cup 2019, Việt Nam sẽ đọ sức với 3 đối thủ đều đến từ Tây Á ở vòng bảng. Đây đều là những đội có thể hình cao lớn, và nhiều khả năng chơi pressing tầm cao để ngăn chúng ta tấn công. Chính bởi vậy, miếng đánh vừa được tạo ra trước Philippines có thể là vũ khí để thầy Park "trị" các đối thủ. Trên hết, nó giúp người hâm mộ có thêm cơ sở để hy vọng vào một giải đấu châu lục thành công nữa, tiếp sau U23 châu Á và Asiad 2018.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm