| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam có lợi thế hàng đầu về sản xuất cà phê

Chủ Nhật 16/08/2015 , 10:07 (GMT+7)

Nikkei Asian Review  (tờ báo nổi tiếng với lượng phát hành lớn của Nhật Bản) phát hành hôm 7/8 trích dẫn thông tin Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) cho biết nhu cầu tiêu thụ cà phê của thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, ICO dự báo nhu cầu vào năm 2025 sẽ cao hơn khoảng 20% so với nhu cầu năm 2015.Nikkei Asian Review nhận định: Việt Nam có lợi thế là quốc gia hàng đầu về sản xuất cà phê được dùng nhiều để sản xuất cà phê hòa tan, cũng đang có những sự thay đổi tích cực về cơ bản để chuẩn bị cho nhu cầu thị trường vốn cũng đang thu hút sự quan tâm của các nước khác trong khu vực như Lào, Indonesia, Trung Quốc…  Được biết, tại Việt Nam, Nestlé là doanh nghiệp đi đầu trong công tác hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp cà phê.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất