| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam có nhiều ưu thế trước khi bóng lăn, song phải thận trọng!

Thứ Sáu 14/12/2018 , 06:10 (GMT+7)

Việt Nam chiếm lợi thế khi hoà 2-2 trên sân khách lượt đi. Tuy nhiên, thầy trò Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm để giữ chiến thắng và lên ngôi vô địch.

Thận trọng

Malaysia luôn chơi tấn công, cả trong 2 lần gặp Việt Nam lẫn khi đụng độ Myanmar và Thái Lan. Đội quân của Tan Cheng Hoe gần như không (biết) đá phòng ngự bởi 2 hậu vệ biên có xu hướng dâng cao, cộng thêm 4 hậu vệ đá giăng ngang, không có người bọc lót. “Hổ Malay” chủ trương lấy công bù thủ, nhờ thể lực dồi dào của hàng tiền vệ, cộng với kinh nghiệm dày dạn của bộ đôi tiền đạo Zaquan Adha và Norshahrul Talaha.

115553416
Đức Huy (số 15) ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở chung kết lượt đi

Trước một Malaysia lúc nào cũng chực lao lên phía trước như vậy, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Việt Nam cần phải giữ sự thận trọng. Ông cho biết: “Chúng ta có lợi thế và được quyền đá chậm, chắc, hòng chờ sự nôn nóng của đối thủ. Malaysia có ưu điểm là tấn công mạnh mẽ, trên khắp mặt sân. Họ cũng ở thế buộc phải có bàn thắng, và chắc chắn không thể ngồi yên nhìn Việt Nam vây hãm. Dù muốn hay không, Việt Nam cũng không thể bắt Malaysia phòng ngự sâu bên phần sân nhà. Chính bởi vậy, ông Park có thể nghĩ tới việc nương theo thế trận, chơi chậm rãi và chờ đợi thời cơ”.

Cựu HLV của SLNA cũng tin rằng phản công là ngón đòn nguy hiểm nhất của Việt Nam, xuyên suốt từ vòng chung kết U23 châu Á, ASIAD 2018 và giờ là AFF Cup. Ông nhận xét: “Tiền đạo của chúng ta có tốc độ. Hậu vệ Malaysia lại không thật giỏi trong việc đánh chặn và phán đoán tình huống. Phản công là cách dễ nhất để tiếp cận khung thành Malaysia”. Cũng theo ông Vinh, thầy trò Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ áp dụng cách chơi giống như cuộc đọ sức ở vòng bảng, nghĩa là nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, sau đó bất ngờ tung những đường chuyền vượt tuyến lên phía trên.

“Việt Nam cần là chính mình”, vị thuyền trưởng một thời của SLNA nhấn mạnh. Ông Vinh cho rằng Việt Nam cứ giữ nguyên lối chơi giống như chặng đường đã qua ở AFF Cup 2018 là đủ hạ Malaysia. Chất lượng nhân sự của chúng ta ngang, nếu như không muốn nói là nhỉnh hơn. Cộng với lợi thế điểm số và khán giả nhà, Việt Nam có quá nhiều ưu thế từ trước khi bóng lăn.
 

Cần phải ghi bàn

Nhận định Việt Nam sẽ chơi phòng ngự nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng HLV Park Hang-seo sẽ không tử thủ để giữ tỷ số. “Không đội nào có thể tấn công cả 90 phút. Chúng ta cần biết tận dụng những cơ hội, dù là nhỏ nhất. Một bàn thắng trong 45 phút đầu tiên sẽ đập tan ý chí phản kháng của Malaysia”, ông Vinh nói.

Thực tế, Malaysia có nhiều kinh nghiệm thi đấu sân khách trong thế bất lợi. Họ từng bị Campuchia, Việt Nam và Thái Lan dẫn bàn trong cả 3 lần xa sân nhà Bukit Jalil. Ngoại trừ chuyến viếng thăm sân Mỹ Đình hôm 16/11, “Hổ Malay” ngược dòng thành công cả hai lần còn lại. Chính nhờ khả năng đá sân khách và chịu sức ép tốt, cựu vương AFF Cup 2010 đã đi tới trận đấu cuối cùng ở giải năm nay.

Sức phản kháng mạnh mẽ của Malaysia là thứ mà ông Vinh lo lắng. Ông đưa ra tư vấn: “Chúng ta cứ đá bình thường, mạnh dạn tấn công khi có cơ hội, và sẵn sàng lùi sâu, nếu đối thủ đá rát. Khả năng rất cao là bàn thắng sẽ đến trong hiệp một. Việt Nam sẽ khiến Malaysia phải chơi canh bạc tất tay trong hiệp hai, và có thể ghi thêm một bàn nữa trong 45 phút còn lại”.

215553469
Công Phượng (số 14) được xem là hung thần của Malaysia

Theo luật bàn thắng sân khách được Ban tổ chức AFF Cup áp dụng, Việt Nam chỉ cần hoà 0-0 hoặc 1-1 là sẽ vô địch, do đã ghi 2 bàn trên sân Malaysia. Kết quả này thậm chí được nhiều người coi là có lợi thế chẳng khác gì thắng 1-0 trên sân khách. Đó là điều dễ hiểu, bởi bàn thắng ký gửi tại Kuala Lumpur của Việt Nam sẽ buộc Malaysia tấn công. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, thay vì được quyền chơi rình rập giống trận bán kết lượt về gặp Thái Lan.

Trở về sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam có thể sử dụng cặp tiền đạo Anh Đức – Công Phượng ở trạng thái sung sức nhất. Đây là hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Việt Nam ở AFF Cup 2018. Với riêng Công Phượng, anh đã có 5 bàn trong 6 lần gặp người Mã, tính trên mọi cấp độ. Việc không phải đá chính ở chung kết lượt đi sẽ giúp tiền đạo xứ Nghệ cùng đàn anh 33 tuổi có thêm động lực, tái hiện trận thắng 2-0 cách đây 4 tuần.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.