| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đề cao cuộc gặp Trump - Kim tại Singapore

Thứ Năm 17/05/2018 , 19:28 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên vào tháng sau.

Tổng thống Mỹ Trump dự kiến họp với lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore ngày 12/6. Ảnh: AFP.

"Việt Nam ủng hộ đóng góp tích cực vào hoà bình, an ninh, ổn định ở bán đảo nói riêng và thế giới nói chung",  bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết về cuộc gặp giữa sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên dự kiến họp thượng đỉnh vào ngày 12/6 tại Singapore. Tuy nhiên, Triều Tiên ngày 16/5 đe dọa hủy gặp nếu bị thúc ép từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Max Thunder ngày 11-25/5. 

Nhà Trắng sau đó cho biết vẫn hy vọng cuộc gặp diễn ra, vẫn xúc tiến việc này và chuẩn bị tinh thần rằng đây có thể là cuộc đàm phán khó khăn. Washington cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa nếu cuộc họp bị huỷ, ám chỉ đến những lệnh trừng phạt quốc tế được áp đặt với Triều Tiên.

Washington thúc giục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược nhưng Triều Tiên chưa đưa ra cam kết công khai rằng họ sẽ thực hiện đầy đủ điều đó. Dù vậy, Bình Nhưỡng đã có một số dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng như tuyên bố dừng thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa điểm thử hạt nhân Punggye-ri - nơi từng diễn ra 6 cuộc thử nghiệm.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất