| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18

Chủ Nhật 24/06/2018 , 09:48 (GMT+7)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Hợp tác chung (JCC) Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Ấn Độ đã diễn ra tại Jakarta.

EAN đồng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cung cấp)

Cuộc họp được tiến hành dưới sự đồng chủ trì của Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN và Đại sứ Ấn Độ tại ASEAN, ông Suresh.K.Reddy, cùng sự tham dự của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai bên thời gian qua, nhất trí về nhiều phương hướng và biện pháp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ ASEAN-Ấn Độ thời gian tới.

Các đại biểu ghi nhận nhiều hoạt động được triển khai nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ trong năm 2017 trên nhiều lĩnh vực về chính trị-an ninh, kinh tế, và văn hóa-xã hội ở các cấp khác nhau, góp phần tăng cường những thành quả hợp tác cũng như củng cố quan hệ gắn kết giữa nhân dân các nước ASEAN và Ấn Độ.

Đáng chú ý, các nước đánh giá cao việc hai bên tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi vào tháng Một năm nay, xem đây là dấu mốc lịch sử của quan hệ hai bên, trong đó các nhà lãnh đạo đã nhất trí và thông qua Tuyên bố Delhi của hội nghị với nhiều định hướng chiến lược cho hợp tác giữa ASEAN và Ấn Độ thời gian tới.

Trao đổi về tình hình hợp tác, hai bên hài lòng ghi nhận nhiều kết quả hợp tác tích cực đạt được trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hoan nghênh kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN-Ấn Độ 2016-2020, trong đó 97/130 dòng hành động được triển khai, đạt tỷ lệ 74,7% (so với năm 2017 là 51,5%).

Riêng với 26 lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn 2016-2018, 23 lĩnh vực đã có hoạt động hợp tác với tỷ lệ 88,4%. Với những kết quả tích cực đó, về chính trị-an ninh, quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ tiếp tục được củng cố và làm sâu sắc hơn trên 28 cơ chế hợp tác song phương.

Về kinh tế, Ấn Độ tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ bảy của ASEAN với hơn 70 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2017 và đầu tư trực tiếp từ Ấn Độ vào ASEAN đạt hơn 1 tỷ USD trong năm 2016 (tăng 9,4% so với năm trước).

Về văn hóa-xã hội, Ấn Độ là một trong những nước hỗ trợ tích cực nhất cho ASEAN về thu hẹp khoảng cách phát triển, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo về công nghệ thông tin, y tế, dược phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai, cũng như thúc đẩy giao lưu hiểu biết giữa người dân hai khu vực thông qua nhiều chương trình trao đổi định kỳ.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên nhất trí trong năm bản lề 2018, ASEAN và Ấn Độ cần tiếp tục duy trì đà thực hiện, bảo đảm triển khai hiệu quả các dòng hành động còn lại của Kế hoạch Hành động ASEAN-Ấn Độ 2016-2020 và Danh mục các lĩnh vực ưu tiên đã xác định, góp phần nâng cao hơn nữa hợp tác giữa hai bên.

Cụ thể, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các cơ chế hiện có, đồng thời Ấn Độ sẽ tích cực hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tham gia tích cực trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tăng cường hợp tác hàng hải, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục gia tăng thương mại và đầu tư; khẳng định cam kết và quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (RCEP), phát triển kinh tế biển xanh.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác kết nối đường biển, đường bộ, hàng không và kết nối số; hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, bảo tồn di sản văn hóa, trao đổi cán bộ, sinh viên, nâng cao năng lực về công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, quản lý thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu...

ASEAN hoan nghênh và đánh giá cao việc Ấn Độ tiếp tục đóng góp hơn 1,5 triệu USD cho các Quỹ Hợp tác ASEAN-Ấn Độ và Quỹ Xanh ASEAN-Ấn Độ trong năm nay để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác.

Với vai trò đồng chủ trì cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong hợp tác ASEAN-Ấn Độ thời gian qua, hoan nghênh Ấn Độ xem ASEAN có vị trí trung tâm trong chính sách “Hành động hướng Đông” của quốc gia này và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ thời gian tới, đề nghị Ấn Độ tiếp tục cùng ASEAN đóng góp vì hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt ở Biển Đông; và tiếp tục hỗ trợ ASEAN củng cố Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh.

Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Ấn Độ bày tỏ đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước Điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018 đã đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực để thúc đẩy hợp tác, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Ấn Độ trong năm 2017, góp phần nâng quan hệ ASEAN-Ấn Độ lên tầm cao mới.

Theo thông lệ, Thái Lan là nước tiếp theo đảm nhận cương vị Điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2018-2021.

Dự kiến cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19 sẽ diễn ra trong năm 2019 tại Jakarta, Indonesia.

(Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm