| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam dự ASIAD: Chờ cú huých từ U23

Thứ Năm 19/07/2018 , 06:01 (GMT+7)

Sau thành công vang dội tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo bước vào thử thách mới, cũng ở cấp độ trẻ, nhưng có độ khó tăng lên bởi sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám.

HLV Park Hang-seo cạnh tiền đạo đội trưởng Văn Quyết

Hơn một nửa trong danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ của đội Olympic Việt Nam đã tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng 1/2018. Những cái tên chủ chốt giúp chúng ta đoạt HCB giải đấu trẻ châu lục như Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Hậu, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Đức Chinh đều được ông thầy người Hàn Quốc triệu tập. Điều ấy có nghĩa, ông Park có niềm tin rất lớn vào thế hệ này, những người từng được ông trao cơ hội thử lửa và rất thành công khi khi cầm hòa Jordan 1-1 ở vòng loại Asian Cup 2019.

Với vị trí thứ nhì châu Á, Việt Nam nhận kỳ vọng lớn tại ASIAD, dù môn bóng đá nam của Á vận hội thi đấu theo thể thức 20+3, nghĩa là sẽ có 3 cầu thủ hơn 23 tuổi trong đội hình đăng ký. Ông thầy người Hàn Quốc ý thức được điều này và chỉ cho gọi đúng 4 người hơn 23 tuổi, là Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức và Văn Lâm. Trong 4 cái tên này, 1 người sẽ bị loại, nhưng đó cũng là phương án đề phòng của “ngài Park nhiệm màu” nếu có chấn thương xảy ra. Trong trường hợp, một trong số 4 cầu thủ này bị đau trước ngày chốt quân, 3 người còn lại đương nhiên sẽ có suất. Cuộc chiến giành quyền tới Indonesia dự ASIAD, vì thế, sẽ nóng bỏng trong số 26 tuyển thủ còn lại.

Tất cả đều quyết tâm nhưng hăng hái hơn cả là 5 tuyển thủ lần đầu được ông Park triệu tập, gồm hậu vệ phải Văn Sơn, tiền vệ Việt Hưng (cùng của HAGL), tiền vệ Hùng Dũng (Hà Nội), tiền vệ Thành Long (Hải Phòng) và tiền đạo Minh Tuấn (Nam Định). Trong số này, Hùng Dũng ấn tượng hơn cả. Cầu thủ hơn 23 tuổi này có 8 đường kiến tạo ở V-League 2018, cao thứ nhì giải đấu. Lối chơi sáng tạo và khả năng đánh hơi cơ hội nhạy bén là những điểm mạnh nhất của anh.

Về lý thuyết, U23 Việt Nam vốn đã mạnh, nay được góp thêm những nhân tố vừa dày dạn kinh nghiệm (Văn Quyết, Văn Lâm, Anh Đức), vừa có khả năng bùng nổ (Hùng Dũng), sẽ càng mạnh hơn. Người hâm mộ đang hy vọng, thầy trò Park Hang-seo sẽ vượt qua vòng bảng, và xa hơn là tái lập kỳ tích trên đất Thường Châu cách đây nửa năm.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm