Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tại VN (FAO) đã tổ chức Lễ công bố Khung chương trình hợp tác VN - FAO giai đoạn 2012 - 2016.
Đại diện Bộ NN-PTNT VN, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh, để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của nông nghiệp, nông thôn nước ta, các chuyên gia FAO và VN đã cùng xây dựng Khung chương trình hợp tác giai đoạn 2012 - 2016, trên cơ sở xem xét, đánh giá các thế mạnh, kinh nghiệm của FAO, kế hoạch chiến lược phát triển của VN giai đoạn 2010 - 2019, chiến lược phát triển ngành nông lâm, ngư nghiệp và PTNT của VN.
Buổi lễ công bố khung chương trình hợp tác VN - FAO giai đoạn 2012 - 2016
Mục tiêu của khung chương trình nhằm xác định các nội dung, hoạt động ưu tiên mà FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho VN giai đoạn 2012 - 2016 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, góp phần đảm bảo ANLT, dinh dưỡng, phát triển SX nông, lâm, ngư nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn.
Đại diện tổ chức FAO tại VN, ông Jong Ha Bae cho biết, có được Khung chương trình hợp tác giữa FAO và VN 2012 - 2016 là sự nỗ lực rất lớn của các bên liên quan. Theo đó, Khung chương trình tập trung ưu tiên 4 lĩnh vực là hỗ trợ chính sách và khung pháp lí, sinh kế, ANLT, ATTP cho Chính phủ VN và các bộ, ban ngành; Hỗ trợ VN thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;
Hỗ trợ người nghèo, người dân nông thôn, cán bộ, lãnh đạo các ngành nhằm nâng cao nhận thức, năng lực để hướng tới nền nông nghiệp SX bền vững. Cuối cùng là hỗ trợ những người dân tại những khu vực dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu được tiếp cận các chính sách, dịch vụ về y tế, sức khỏe, lương thực và ATTP.