| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Hungary tọa đàm về nước

Thứ Hai 01/12/2014 , 09:16 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm về nước giữa hai chính phủ Hungary và Việt Nam do Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng chủ trì.

Sự kiện diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader Janos và Phu nhân tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 26 đến ngày 29/11.

Tại buổi tọa đàm, Tổng thống Hungary Ader Janos đã chia sẻ những kinh nghiệm xử lí ô nhiễm các hồ tại Hungary, kinh nghiệm điều hòa lũ tại các con sông mà không cần xây đập và cùng trao đổi những vấn đề chung của thế giới về biến đối khí hậu, cắt giảm khí nhà kính...

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT cũng có bài phát biểu về thực trạng và các mục tiêu cần đạt được trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Việt Nam - Hungary như xử lý nước nhiễm Asen và nước thải, cung cấp nước sạch, phòng chống lũ lụt, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Kết thúc buổi tọa đàm, hai bên đã tiến hành ký kết ý định thư về chuyển giao công nghệ khử Asen trong nước giữa Hungary và các doanh nghiệp Việt Nam, mở đầu cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu cam kết giữa hai chính phủ.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội quy hoạch phát triển 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 550km, thành phố sẽ thay thế tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng metro.