| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam là quốc gia đang thiếu nước

Thứ Tư 20/01/2010 , 07:15 (GMT+7)

Tại buổi hội thảo về tài nguyên nước và sự phát triển bền vững được tổ chức ở Hà Nội ngày 19/1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cảnh báo “Việt Nam là quốc gia đang thiếu nước”. Cụ thể, Việt Nam có tổng khối lượng nước mạch ngầm 830 tỷ m3 nhưng có đến 63% lượng nước được cung ứng từ ngoài lãnh thổ.

Ảnh minh họa
Tại buổi hội thảo về tài nguyên nước và sự phát triển bền vững được tổ chức ở Hà Nội ngày 19/1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cảnh báo “Việt Nam là quốc gia đang thiếu nước”.

Dẫn kết quả nghiên cứu Việt Nam có tổng khối lượng nước mạch ngầm 830 tỷ m3 nhưng có đến 63% lượng nước được cung ứng từ ngoài lãnh thổ, Phó Thủ tướng khẳng định việc sử dụng cũng như bảo vệ tài nguyên nước là "nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với Việt Nam”.

Thực tế, việc quản lý tài nguyên nước cũng đã trở thành một nhiệm vụ trong tâm được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm ưu tiên đầu tư.

Trong bài tham luận tại hội thảo, Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nói: “Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nước là một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ nguồn tài nguồn tài nguyên vô giá này”.

Cũng theo ông Lai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang đề xuất với Chính phủ các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước như sử dụng tiết kiệm, bảo vệ và phát triển nguồn nước, huy động sự tham gia của cộng đồng, tăng cường sự hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực và quản lý nhà nước về tài nguyên nước.....

Trước tình hình báo động về tình trạng thiếu nước trầm trọng trong tương lai, Quốc hội đã ban hành Luật Tài nguyên nước, Chính phủ đã thành lập Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước.

Hiện tại, bình quân mỗi người dân Việt Nam có 11.000 m3 nước/năm, đạt mức trung bình của thế giới. Nhưng theo ông Lai, 85% lượng nước được tập trung vào các tháng mùa mưa, các tháng còn lại lượng cung ứng nước rất thấp, tình trạng thiếu nước vẫn xảy ra thường xuyên.

"Nếu không có những giải pháp thật sự hiệu quả thì chỉ trong thời gian ngắn tới chúng ta sẽ thiếu nước rất trầm trọng”, Thứ trưởng Lai nhấn mạnh.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm