| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Malaysia: Nấc thang cuối cùng trước đỉnh vinh quang

Thứ Bảy 15/12/2018 , 07:36 (GMT+7)

Chắn giữa đội tuyển Việt Nam và chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 chỉ còn một chướng ngại mang tên Malaysia. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang gần với ngôi đầu Đông Nam Á hơn bao giờ hết, và cả nước hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ là trở thành tân vương của bóng đá khu vực!

*Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30, ngày 15/12, trên sân Mỹ Đình

Sẽ có nhiều người tiếc khi đội tuyển Việt Nam từng dẫn trước Malaysia đến 2 bàn ngay ở sân Bukit Jalil của đối thủ, nhưng vẫn bị Malaysia cầm chân 2-2 sau trận chung kết lượt đi.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân Bukit Jalil, dưới sức ép của 9 đến 10 vạn khán giả đối phương, mà đội tuyển Việt Nam đá được như thế thì đã là quá hay rồi. Ngay đến đội bóng của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á là Thái Lan ở AFF Cup năm nay cũng không làm được điều tương tự ở sân Bukit Jalil của Malaysia.

Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam là đội mạnh thật sự, chứ không phải là “hổ giấy” ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Các mảng miếng tấn công của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo rất đa dạng, khiến cho Malaysia nhiều phen trở tay không kịp.

Vinh quang của bóng đá Đông Nam Á đang chờ đội tuyển Việt Nam (ảnh: Huyền Trang)
 
Sở dĩ họ gỡ được 2 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi xuất phát từ sự thiếu tập trung của các cầu thủ Việt Nam trong một vài tình huống, từ sai lầm phạm quá nhiều lỗi xung quanh khu vực 16m50 của đội nhà, chứ về mặt thế trận, Malaysia không hơn đội tuyển Việt Nam, kể cả khi họ có sự cổ vũ của hơn 90.000 khán giả ở Kuala Lumpur cách nay vài ngày.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu tập trung hơn, tránh mất bình tĩnh, tránh phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm, chúng ta sẽ không thua những bàn thua như trong trận lượt đi.

Và cũng so với trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về có ưu thế được thi đấu trên sân nhà. Nói gì thì nói, đá sân nhà chắc chắc là cái lợi, nếu không phải mang đến cho đội bóng của HLV Park Hang Seo lợi thế về việc quen về sân bãi, thời tiết, thì ít nhất cũng không phải chịu áp lực từ 9 – 10 vạn CĐV đối phương.

Điều quan trọng đối nữa với đội tuyển Việt Nam là vấn đề tâm lý. Trong trường hợp toàn đội vẫn giữ được tự tin để triển khai lối chơi theo cách quen thuộc của mình, đủ bình tĩnh để không sa vào lối đá rắn của Malaysia, đủ bình tĩnh để không trả đũa trước các đòn khiêu khích của đối thủ, chúng ta lo gì không tìm được đường vào khung thành Malaysia.

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà 0-0 hoặc 1-1 là lên ngôi đầu Đông Nam Á năm nay, nhưng chắc chắn chẳng ai ra sân với tư tưởng chủ hoà cả. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ bước vào trận đấu với tư thế của những người đi tìm chiến thắng, còn thắng vào lúc này, ghi bàn ở thời điểm nào là tuỳ thuộc vào diễn biến trên sân. Mà muốn thắng, trước tiên đừng để thua, miễn là đá đúng với sở trường của mình là được!

Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội quá lớn để vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử, tin rằng các cầu thủ biết làm gì để đi đến đích cuối cùng. Tất cả những rào cản khó khăn nhất, gồm cả trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil đều đã bị đội tuyển Việt Nam khuất phục, nên chúng ta ngại gì rào cản cuối cùng này, ngại gì Malaysia khi đang được đá ngay trên sân nhà của mình!

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 1-0

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.