| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Na Uy chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp nuôi biển

Thứ Tư 09/10/2019 , 10:43 (GMT+7)

Việt Nam đang lên kế hoạch phát triển hiệu quả và bền vững ngành nuôi biển công nghiệp, trong đó Na Uy được coi là một trong các đối tác chiến lược.

Sáng 9/10 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị kinh tế Đại dương Xanh - Công nghệ phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi biển và chế biến thủy sản.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến; bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và hơn 150 đại biểu đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương ven biển, cùng đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy.

Hội nghị để các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo, gặp gỡ và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc quy hoạch, quản lý, đổi mới, sáng tạo các công nghệ và giải pháp xanh để phát triển bền vững ngành nuôi biển. Qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác giữa 2 nước.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng  Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Việt Nam và Vương quốc Na  Uy có truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp trong gần 50 năm qua, biểu tượng cho sự hợp tác tốt giữa hai bên là phát triển kinh tế biển, đặc biệt là ngành thuỷ sản biển. Trong đó, Na Uy đã giúp Việt Nam trong điều tra, đánh giá nguồn lợi biển từ cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thể kỷ trước; hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật Thuỷ sản đầu tiên của ngành; hỗ trợ Việt Nam đào tạo hàng trăm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về nông nghiệp và thuỷ sản. Và, Na Uy đã hợp tác, chuyển giao thành công công nghệ nuôi biển công nghiệp cho Việt Nam.

Trên tinh thần hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Na Uy, và dựa trên thế mạnh của mỗi bên, Bộ NN-PTNT phối với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tại Việt Nam tổ chức hội nghị này để đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nuôi biển công nghiệp tại Việt Nam và cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, xác định cơ hội hợp tác đầu tư nuôi biển công nghiệp và chế biến thuỷ sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam cho biết, thông điệp của diễn đàn này đó là Công nghệ phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi biển và chế biến thủy sản. Đây cũng là thông điệp để làm sao để chúng ta hợp phát triển ngành nuôi biển, phát triển nền kinh tế bền vững trong tương lai.

Bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, hợp tác song phương giữa Việt Nam và Na Uy trong lĩnh lực nuôi biển đã phát triển cách đây hơn 30 năm. Và Na Uy đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc đào đạo cũng như công nghệ nuôi biển xanh. Do đó, hội nghị này 2 bên sẽ thảo luận những kinh nghiệm nuôi biển những năm qua, để rút bài học cũng như kinh nghiệm mới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm