| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam quan ngại việc Triều Tiên thử tên lửa

Thứ Năm 06/07/2017 , 17:58 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
 
"Việt Nam hết sức quan ngại trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hỏa Tinh 14 ngày 04/7/2017, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố.
 
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới.
 
Triều Tiên hôm 4/7 phóng thử tên lửa Hwangsong-14 và đầu đạn của nó đã thành công tái nhập bầu khí quyển, một trong những tiêu chí của ICBM. 
 
Mỹ cho rằng tên lửa Hwangsong-14 có thể đạt tầm bắn 6.700 km khi phóng ở góc chuẩn. Vụ phóng hôm 4/7 được Triều Tiên thực hiện ở góc bắn gần 90 độ để giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến các nước láng giềng. 

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.