| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam ra quân ở ASIAD 2018: Không được chủ quan trước Pakistan

Thứ Ba 14/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Đội bóng Nam Á đã 3 năm không thi đấu quốc tế nhưng nếu Olympic Việt Nam xem nhẹ đối thủ ngày ra quân, chúng ta có thể trả giá đắt.

Việt Nam tập ở công viên, chuẩn bị trận gặp Pakistan lúc 16h ngày 14/8

Pakistan không triệu tập ngôi sao số một Kaleemullah Khan cho ASIAD 2018 vì cho rằng cầu thủ này không có khát khao cống hiến. Họ cũng không gọi một số gương mặt đáng chú ý đang thi đấu ở châu Âu như Kamran Ali Iqbal (Na Uy), Easah Suliman (Anh), hay Adnan Mohamed (Đan Mạch). Tuy nhiên, nước láng giềng của Ấn Độ vẫn mang 2 cầu thủ trên 23 tuổi đang thi đấu tới Indonesia là tiền vệ đội trưởng Saddam Hussein và thủ thành số một Saqib Hanif. Trở lại đấu trường châu lục, sau 3 năm bị FIFA cấm vận từ năm 2015, Pakistan không muốn có một kỷ niệm buồn tại xứ vạn đảo.

Thực tế, thành tích trong quá khứ của đội bóng này ở các kỳ ASIAD không tốt. Trong 3 lần tham dự trước đây, vào các năm 2002, 2006 và 2014, Pakistan chưa một lần vượt qua vòng bảng, thậm chí không thắng nổi trận nào. Những con số thống kê khiến người hâm mộ Việt Nam yên tâm phần nào, nhất là khi cách đây 4 năm ở Incheon, HLV Toshiya Miura đã đưa đội tuyển vượt qua vòng bảng.

Trước khi ASIAD 2018 khởi tranh chừng 2 tháng, Pakistan đã có chuyến tập huấn tương đối thành công ở Bahrain với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua, trước các CLB hàng đầu ở giải VĐQG nước này. Giống như Việt Nam, quá trình chạy đà của Pakistan được đánh giá cao. Trong các trận giao hữu, dù lối chơi của Olympic Pakistan chưa thật sự sắc nét, thể lực và thể hình là những ưu điểm dễ nhận thấy của đội bóng này.

Dẫn dắt Pakistan lần này là một người giàu kinh nghiệm. Antonio Nogueira một HLV có hơn 20 năm kinh nghiệm tại Brazil và châu Á, và từng chinh chiến tại giải J-League 1 khi dẫn dắt Nagoya Grampus Eight. Trải nghiệm phong phú với nhiều nền bóng đá khác nhau, trong đó có chức vô địch Ecuador và Cup Nhà vua của Ả-rập Xê-ut, chiến lược gia 52 tuổi sẽ là đối thủ đáng gờm của HLV Park Hang-seo. Giống đồng nghiệp người Hàn Quốc, Nogueira được kỳ vọng sẽ vực dậy bóng đá Pakistan, và được trao quyền ở cả đội tuyển lẫn U23.

ASIAD 2018 là giải đấu để Pakistan thăm dò cho mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2026, vòng chung kết bóng đá thế giới mà châu Á sẽ có 8 đại diện. Đối đầu với một đối thủ tham vọng như vậy, Việt Nam rõ là không thể xem thường.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm