| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch CPR tại ASEAN

Thứ Năm 07/01/2010 , 10:33 (GMT+7)

Ngày 6/1, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban các Đại diện Thường trực (CPR) tại ASEAN từ Thái Lan.

Ngày 6/1, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở  Jakarta, Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban các Đại diện Thường trực (CPR) tại ASEAN từ Thái Lan.  

Nhiệm kỳ Chủ tịch CPR kéo dài 1 năm và trùng với nhiệm kỳ của Chủ tịch ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ trên, Đại sứ Vũ Đăng Dũng, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực của Việt Nam tại ASEAN, đã cam kết sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong CPR để thực hiện những công việc của ủy ban này trong năm 2010.

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã chứng kiến lễ bàn giao chức Chủ tịch CPR giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời cam kết hoàn toàn ủng hộ công tác của CPR.

Ông nói: "Với sự hợp tác, can dự và hòa giải của CPR, những kết quả trong nỗ lực của chúng ta nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN sẽ được đáp ứng nhanh hơn".  

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Pitsuwan đã nhắc lại những đánh giá cao của ông đối với công tác chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.  

Mới đây, ông đã có chuyến thăm Việt Nam để gặp các nhà lãnh đạo của Việt Nam nhằm bàn thảo việc Ban thư ký ASEAN sẽ hỗ trợ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam như thế nào trong năm 2010.

CPR được thành lập năm 2009 sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực (vào cuối năm 2008) để hỗ trợ công việc của các Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các cơ quan cấp bộ chuyên ngành của ASEAN.  

CPR còn có nhiệm vụ giữ liên lạc với Tổng Thư ký ASEAN về những vấn đề liên quan đến ASEAN.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).