| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam vào bảng dễ thở ở U23 châu Á 2020

Thứ Năm 26/09/2019 , 16:32 (GMT+7)

Thầy trò Park Hang-seo tránh được một loạt ông lớn của bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Giám đốc điều hành AFC, Shin Man Gil.

Nằm ở nhóm hạt giống nhưng Việt Nam vẫn có nguy cơ lọt vào bảng tử thần, do những nền bóng đá mạnh của khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Ả-rập Xê-ut đều nằm ở các nhóm hai và ba. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với thầy trò Park Hang-seo khi chúng ta rơi vào bảng đấu nhẹ ký, gồm các đối thủ không được đánh giá cao là Triều Tiên, Jordan và UAE.

Trong số 3 đối thủ, Triều Tiên là đội chúng ta ít gặp. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, dưới thời Hữu Thắng, Việt Nam từng giao hữu với Triều Tiên tại Mỹ Đình và thắng thuyết phục 5-2. Hai đội còn lại Jordan và UAE đến từ Tây Á, khu vực Việt Nam rất có duyên gặp gỡ và thường chiến thắng trong những năm qua.

Tại chính giải U23 châu Á 2018, Việt Nam liên tục đánh bại các đội Tây Á để vào chung kết. Ở vòng bảng, chúng ta cầm hòa Syria 0-0, kết quả vừa đủ để giành vị trí nhì bảng. Ở hai trận sau đó, Việt Nam thắng tiếp Iraq và Qatar để đi tới trận đấu cuối cùng. Đến Asiad 2018, Việt Nam tiếp tục truyền thống này khi hạ Bahrain và Syria ở vòng loại trực tiếp. Tại Asian Cup 2019, Việt Nam chơi quả cảm trước Iraq, dẫn trước, và chỉ chịu thua phút cuối. Sau đó, bằng trận thắng ở lượt cuối trước Yemen, Quang Hải cùng đồng đội vào vòng 1/8, trước khi thắng nốt một đội Tây Á khác là Jordan.

Chính bởi thành tích rất tốt trước khu vực Tây Á mà kết quả bốc thăm chiều 26/9 được xem là lợi thế cho Việt Nam. Thầy trò Park Hang-seo có nhiều cơ hội vào tứ kết. Đối thủ kế tiếp của chúng ta, nếu đi tiếp sẽ là một trong 4 đội bảng C là đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Ngoại trừ Trung Quốc, cả 3 đội còn lại đều rất mạnh và đáng gờm.

Đội chủ nhà Thái Lan rơi vào bảng A, cùng với Australia, Iraq và Bahrain. Đây là bảng không quá mạnh và "Voi chiến" hoàn toàn đủ khả năng đi tiếp. Tại bảng B, nền bóng đá vừa vô địch châu Á - Qatar - sẽ đọ sức với Nhật Bản, Ả-rập Xê-ut và Syria.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm