| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam vào tứ kết vẫn theo 'chiến thuật' của riêng mình

Chủ Nhật 20/01/2019 , 21:22 (GMT+7)

Dưới thời HLV Park Hang-seo, mỗi trận đấu đều là một bất ngờ, cho cả đối thủ lẫn người hâm mộ nước nhà.

Bàn thắng của Công Phượng chỉ là một trong nhiều cơ hội được Việt Nam tạo ra. (Ảnh: Anh Khoa/VnExpress)

Nếu như ở các giải đấu trước đây, nhân sự luôn là tâm điểm trong các điều chỉnh của thầy Park. Đối thủ không thể biết ai đá chính, ai dự bị, và nếu vào sân thì chơi ở vị trí nào. Cùng là sơ đồ 3-4-3, cùng là Quang Hải đá chính, nhưng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 có thể đá tiền đạo cánh, cũng có thể lùi xuống giữ vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ.

Nhưng trước Jordan, thầy Park gây bất ngờ về chiến thuật dẫn đến bàn thắng. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Việt Nam chỉ có một cách duy nhất tiếp cận khung thành đối thủ là sút xa. Lần lượt Văn Hậu, Hùng Dũng và Trọng Hoàng thử tài người dày dạn kinh nghiệm nhất của Jordan. Đáng kể nhất phải kể tới cú sút xa từ gần 40m của tiền vệ Nghệ An. Thoáng thấy người gác đền của đối thủ lên cao, Trọng Hoàng sút căng, tạo bất ngờ, nhưng chưa thể lập công.

Những cú sút xa từ ngoài vòng cấm khiến người hâm mộ nước nhà có cảm giác như chúng ta đang “đấm bị bông”. Jordan, với 4 hậu vệ luôn thường trực ở vòng 16m50, gần như không bao giờ lên quá một phần ba sân. Họ xây hàng thủ nhiều lớp bên phần sân nhà, khiến sút xa trở thành lựa chọn khả dĩ nhất cho đội bóng áo đỏ trong nỗ lực gỡ hoà. Có một chút gì đó như bất lực, khi mà Jordan vượt trội về thể hình, thể lực so với chúng ta. Lối chơi phản công của Jordan cũng rất sắc nét, với hai mũi khoan giàu tốc độ và có khả năng hoạt động độc lập tốt mỗi khi Việt Nam mất bóng.

Đã có những lo ngại rằng, Việt Nam sẽ thua thêm nếu mê mải tấn công. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. Ông Park dùng đòn “giương đông kích tây” thành công bằng cách đổi phương án tấn công trong nửa đầu hiệp hai. Thay vì sút xa, ông chuyển sơ đồ sang 4-5-1 và dùng nhiều đường chồng biên và căng ngang tầm thấp vào vòng cấm. Điểm nhấn quan trọng nhất là Trọng Hoàng băng lên chơi tiền vệ phải, thay vì hậu vệ phải. Chính cầu thủ mang áo số 8 đã có đường chuyền như đặt cho đồng hương Công Phượng, băng vào gỡ hoà 1-1.

Từ chỗ chiếm thế thượng phong và buộc Việt Nam phải dâng cao đội hình tấn công, Jordan tỏ ra bị động trong cả hiệp hai và 30 phút hiệp phụ. Sự tự tin biến mất khỏi những đôi chân Tây Á bởi trong dữ liệu của họ, không có cách chống Việt Nam tấn công biên như trong hiệp hai. Nếu may mắn hơn, Việt Nam có thể đã dứt điểm được trận đấu ngay trong thời gian thi đấu, thay vì phải chờ tới loạt sút luân lưu.

Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Nhật Bản và Ả-rập Xê-ut ở tứ kết.


Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 bằng loạt luân lưu 11m

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm