| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

Thứ Ba 27/08/2019 , 21:30 (GMT+7)

Huỳnh Như ghi bàn trong hiệp phụ thứ nhất, giúp Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á.

Huỳnh Như (áo trắng) ghi bàn duy nhất ở chung kết.

Kể từ năm 2012, bóng đá nữ Việt Nam chưa một lần bước lên ngôi hậu của bóng đá khu vực. Đây cũng là quãng thời gian, bóng đá nữ Việt Nam có phong độ đi xuống ở giải vô địch Đông Nam Á khi chỉ một lần vào chung kết vào năm 2016, nhưng thua Thái Lan. Ngược lại, xứ Chùa vàng 3 năm liên tiếp vô địch trước khi bước vào giải năm 2019 và được đánh giá là ứng viên số một năm nay khi có lợi thế đá sân nhà.

Trong hành trình đến chung kết, Thái Lan cũng tỏ ra ấn tượng hơn. Họ cùng ghi trung bình 7 bàn một trận ở vòng bảng, nhưng ở bán kết đã thắng đối thủ khó chơi Myanmar 3-1. Trong khi đó, thầy trò Mai Đức Chung chật vật hạ Philippines 2-1, dù đối thủ không được đánh giá cao.

Diễn biến trận chung kết không nằm ngoài dự đoán. Với lợi thế sân bãi và thể hình, Thái Lan thắng trong hầu hết các pha tranh chấp. Việt Nam buộc phải chơi phản công, và suýt làm nên chuyện ở phút 38. Huỳnh Như đi bóng hút hậu vệ Thái Lan, rồi nhả cho Tuyết Dung ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, cú ra chân của Quả bóng vàng Việt Nam lại chệch cột dọc.

Diễn biến trong hiệp hai không khác 45 phút đầu tiên. Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng nóng vội ở các thời khắc quyết định. Dù thể lực tuyển nữ Việt Nam có dấu hiệu đi xuống từ phút 60 nhưng Thái Lan không vì thế mà đưa được bóng gần hơn tới khung thành thủ môn Kim Thanh. Hai hiệp chính hòa 0-0 buộc hai đội phải đá thêm giờ.

Với bóng đá nữ, nhất là ở khu vực Đông Nam Á, đá hiệp phụ là điều không dễ dàng bởi thể lực cầu thủ không đảm bảo. Chung kết bóng đá nữ tối 27/8 cũng không phải ngoại lệ khi nhiều học trò của HLV Mai Đức Chung phải thở dốc từ cuối hiệp hai. Tuy nhiên, phút 95, tiền đạo Huỳnh Như tạo ra bất ngờ. Cô băng vào đá nối cự ly gần, sau quả tạt chìm bên cánh phải, đưa Việt Nam vượt lên.

25 phút còn lại không đủ để Thái Lan lật ngược thế cờ, dù trong cả hiệp phụ thứ hai, toàn bộ đội chủ nhà tràn sang phần sân chúng ta. Thắng 1-0, Việt Nam lần đầu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sau 7 năm chờ đợi.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm