| Hotline: 0983.970.780

VietinBank giúp đỡ đồng bào lũ lụt Quảng Ninh

Thứ Năm 13/08/2015 , 15:59 (GMT+7)

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã trao tài trợ an sinh xã hội và ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do lũ lụt tại Quảng Ninh với tổng kinh phí lên tới gần 24 tỷ đồng.

Ngày 10/8, VietinBank đã tổ chức lễ bàn giao 5 xe ô tô cứu thương chất lượng cao và trao cứu trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, VietinBank đã trân trọng bàn giao 5 xe ô tô cứu thương chất lượng cao kèm theo các trang thiết bị cấp cứu hiện đại bên trong xe (trị giá 6,3 tỷ đồng) cho 5 đơn vị cơ sở y tế của tỉnh.

Ngoài ra, VietinBank tài trợ 13,5 tỷ đồng để Quảng Ninh tiến hành xây dựng Trường THPT huyện Đầm Hà nhằm góp phần hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo.

“Những ngày qua, đồng bào cả nước đã chứng kiến trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La...

Trong đó, Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để thiết thực hỗ trợ địa phương trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của đồng bào nhân dân trước nguy cơ dịch bệnh sau lũ lụt, VietinBank đã trao món quà kịp thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên VietinBank đối với nhân dân Quảng Ninh.

Với tấm lòng sẻ chia, chúng tôi mong muốn phần nào giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống”, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng bày tỏ.

Với truyền thống đạo lý và tinh thần “thương người như thể thương thân”, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống mở rộng tấm lòng nhân ái, giang tay chia sẻ làm vơi bớt những đau thương, mất mát và những khó khăn chồng chất của người dân tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Với sự chung tay ủng hộ kịp thời của người lao động trong toàn hệ thống, trước đó tối 9/8, tại đêm nhạc từ thiện “Triệu vòng tay” hướng về đồng bào bão lũ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, VietinBank đã trao tặng 4 tỷ đồng để chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử, trong đó 1 tỷ đồng thông qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 1 tỷ đồng thông qua Quỹ Tấm lòng vàng - Báo Lao Động và trao trực tiếp 2 tỷ đồng đến tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ là hành động “nhường cơm, sẻ áo” đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc trong cơn hoạn nạn, những chia sẻ của VietinBank còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái sẻ chia, thể hiện nét đẹp văn hoá của cán bộ VietinBank đối với xã hội và cộng đồng.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, với các đơn vị y tế trong tỉnh, nhu cầu xe ô tô cứu thương và trang thiết bị là rất cần thiết.

Đại diện Ban lãnh đạo bệnh viện vô cùng xúc động trước tình cảm của VietinBank và cam kết khai thác hiệu quả công dụng của phương tiện để phục vụ  tốt nhất người dân.

Những năm qua, VietinBank luôn là đơn vị ngân hàng đi đầu, phối hợp rất tốt với các doanh nghiệp và các đơn vị trong tỉnh. Sự hợp tác giữa VietinBank và UBND tỉnh Quảng Ninh theo cam kết hợp tác giữa 2 bên tới nay đã đạt được những hiệu quả thiết thực.

Để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử ở tỉnh Quảng Ninh, VietinBank là đơn vị đi đầu có những hành động kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh hết sức xúc động trước những chương trình hỗ trợ của VietinBank trong những ngày qua, giúp đỡ địa phương vượt qua giai đoạn rất khó khăn này.

Đến nay riêng tại tỉnh Quảng Ninh, VietinBank đã tài trợ tổng số tiền trên 153 tỷ đồng xây dựng 182 căn nhà ở cho các hộ nghèo; 3 trường mầm non và THPT; 2.000 cặp phao cứu sinh; tài trợ dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô; trao tặng 22 xe cứu thương, 1 xe công tác 7 chỗ và các trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh...

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất