Theo nội dung hợp đồng, VNA đặt mua 10 chiếc A350-900 XWB và 10 chiếc A321-200. Công ty cho thuê máy bay VALC đặt mua 10 chiếc A321.
Đây là một bước nhằm cụ thể hoá chiến lược phát triển đội bay của VNA và VALC, đồng thời thể hiện cam kết hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của ngành hàng không VN với các hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới.
Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ Tịch và CEO của Vietnam Airlines cho biết, biên bản ghi nhớ của hợp đồng này đã được lãnh đạo phía hàng không VN và Airbus ký hồi đầu tháng 10/2007, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức Cộng hoà Pháp.
Vietnam Airlines đã xem xét rất kỹ chương trình A350 XWB và hy vọng máy bay này sẽ đem đến những tiêu chuẩn mới về sự thoải mái của hành khách, hiệu quả cao trong điều hành và tiêu thụ nhiên liệu thấp cho thị trường bay đường dài đang tăng trưởng của chúng tôi.
Kích cỡ của A350-900 XWB đáp ứng đúng với sự tăng trưởng mật độ giao thông trong vài thập kỷ tới.
"A330 đã cung cấp cho chúng tôi một chuẩn mực tuyệt vời về hiệu quả kinh tế kết hợp với sự hấp dẫn đối với hành khách tuyệt vời. A350 XWB sẽ kết hợp sự tăng trưởng thành công của chúng tôi với sự phát triển dài hạn cho tương lai” - ông Minh khẳng định.
Phía Airbus cho biết, sẽ giao chiếc máy bay A321-200 đầu tiên cho phía VN vào năm 2012 và chiếc A350-900 đầu tiên vào năm 2016.
Hiện máy bay Airbus A21 được coi là loại máy bay chủ lực của Vietnam Airlines trên các đường bay nội địa và khu vực tầm ngắn, có thời gian bay dưới bốn giờ. Dự kiến, hai năm tới 2008-2009, hãng hàng không này sẽ tiếp tục nhận 4 chiếc A321 còn lại trong hợp đồng mua 10 chiếc với Airbus đã ký hồi năm 2004 (hiện đã nhận được 6 chiếc).
Tổng giám đốc VALC, ông Trần Long cho biết, đây cũng là hợp đồng đầu tiên VALC ký với hãng sản xuất máy bay lớn Airbus. 10 chiếc máy bay A321 trong hợp đồng được VALC sẽ được dành ưu tiên cho Vietnam Airlines thuê lại toàn bộ với thời hạn ban đầu là 12 năm và có thể gia hạn các năm kế tiếp.
Về phía Vietnam Airlines, việc đón 30 chiếc máy bay Airbus hiện đại trong chục năm tới sẽ góp phần hiện thực hoá giấc mơ chinh phục mạng đường bay nội địa và quốc tế trong thời gian tới.