| Hotline: 0983.970.780

Viettel lên hạng, tượng đài Thể Công trở lại V-League

Thứ Bảy 29/09/2018 , 19:04 (GMT+7)

Đánh bại Bình Phước với tỷ số 2-0, CLB Viettel chính thức giành ngôi vô địch giải hạng Nhất sớm trước một vòng đấu, qua đó giành vé thăng hạng lên chơi V-League mùa tới. Gần như chắc chắn ngay sau chức vô địch này, Viettel sẽ đổi tên thành Thể Công, đánh dấu sự trở lại của một tượng đài bóng đá Việt Nam.

Chiều nay đã diễn ra lượt trận thứ 17 giải hạng Nhất quốc gia 2018. Trên sân Hàng Đẫy, Viettel quyết tâm giành 3 điểm để vô địch. Đội chủ nhà với quyết tâm lớn đã giành chiến thắng 2-0 trước Bình Phước, với hai bàn thắng được ghi bởi trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Đức.

Viettel (trắng) giành chiến thắng 2-0 trước Bình Phước để vô địch giải hạng Nhất

Trong khi đó, đội đứng thứ 2 là Hà Nội B chỉ có được 1 điểm trên sân Long An sau trận hòa 2-2 với đội chủ nhà.

Như vậy, với 38 điểm, Viettel bỏ xa Hà Nội 7 điểm, qua đó chính thức vô địch hạng Nhất 2018 sớm trước 1 vòng đấu, và giành suất tham dự V-League 2019. Hà Nội B có 31 điểm, hơn đội thứ 3 là Đồng Tháp 6 điểm, có vé đá trận play-off với đội đứng thứ 13 V-League 2018.

Việc Viettel lên hạng, đồng nghĩa với việc cái tên Thể Công sẽ được hồi sinh. Đây là một tin rất vui với những người dành tình yêu với đội bóng lính. Tất cả đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Niềm vui của trung vệ Bùi Tiến Dũng

Được biết, khi CLB Viettel trở lại đấu trường V-League ở mùa giải 2019, cái tên Thể Công sẽ được trả lại. Ngoài ra, Viettel sẽ phải bổ sung thêm về lực lượng để có thể chơi tốt ở mùa giải tới.

Như vậy là sau 9 năm cái tên Thể Công không tồn tại trên bản đồ bóng đá nước nhà và 2 năm tích lũy kinh nghiệm ở giải hạng Nhất quốc gia, mùa giải 2018 là bước ngoặt để cái tên Thể Công hào hùng trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội.


Viettel sẽ lấy tên là Thể Công ở V-League 2019

Trong quá khứ, Thể Công là đội bóng trụ lâu nhất ở giải VĐQG khi tới năm 2004 đội mới bị xuống hạng (năm 1979 Thể Công không tham dự giải). Nếu tính lịch sử vô địch quốc gia từ năm 1980 cho đến nay, Thể Công là đội giành nhiều chức vô địch nhất với 5 lần đăng quang.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm