| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk đem sữa đến với trẻ em vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Thứ Năm 28/09/2017 , 13:45 (GMT+7)

Ngày 26/9/2017, Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chuyến đi thăm và trao tặng sữa cho trẻ em tại hai tỉnh chịu nhiều thiệt hại bởi mưa lũ là Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tham dự đoàn công tác có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và địa phương...

13-12-11_hinh_1
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám Đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ông Đậu Phi Tú, Giám Đốc Trang trại Vinamilk Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến thăm và tặng quà, sữa cho người dân và trẻ em vùng lũ xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trước đó, trong buổi làm việc với chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà máy Sữa Việt Nam của Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk đã ủng hộ 160 ngàn hộp sữa (giá trị tương đương 1 tỷ đồng) cho trẻ em tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An là 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 10 vừa qua. Chuyến đi cứu trợ lần này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình là chuyến đi đầu tiên của công tác trao tặng sữa cho trẻ em vùng lũ mà Vinamilk đã cam kết.

Vinamilk và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ trực tiếp trao cho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh ưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh và Quảng Bình hơn 110 ngàn hộp sữa nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai.

13-12-11_hinh_2
Bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám Đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ông Đậu Phi Tú – Giám Đốc Trang trại Vinamilk Hà Tĩnh trao bảng tượng trưng 55.200 ly sữa, tương đương 358.248.000 đồng cho trẻ em vùng lũ Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk cho biết: “Là công ty sữa số 1 tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn được chăm lo cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Với những hộp sữa trao đến cho trẻ em vùng lũ, Vinamilk hy vọng đây sẽ không chỉ là nguồn động viên tinh thần đối với các em mà còn là nguồn dinh dưỡng tối ưu để giúp các em phục hồi sức khỏe để tiếp tục đến trường và trở lại với công việc học tập của mình.”

Tại Hà Tĩnh, Phó chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Thu Lộc, ngụ tại thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. Anh Lộc đã gặp tai nạn và mất trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão, bỏ lại gia đình có vợ bị bệnh nặng và 3 đứa con nhỏ. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ những mất mát mà gia đình gặp phải, động viên người thân nạn nhân sớm vượt qua khó khăn và đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân, xóm làng quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Lộc sớm ổn định cuộc sống.

13-12-11_hinh_3
Đoàn công tác tới thăm hỏi và tặng quà gia đình anh Nguyễn Thu Lộc – người đã gặp tai nạn và mất trong quá trình giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, đoàn tiếp tục tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình khó khăn bị thiệt hại sau cơn bão số 10 tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn đã hỗ trợ 4 gia đình ở xã Quảng Xuân và xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch có nhà bị hư hỏng nặng với mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Nhận được sự động viên của Phó chủ tịch nước và đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài bày tỏ sự xúc động và cho biết, nhờ chủ động ứng phó với bão và khẩn trương khắc phục hậu quả sau thiên tai, đến nay đời sống người dân trong tỉnh đã dần trở lại bình thường.

Trong suốt hành trình 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng,xã hội trong những lúc khó khăn. Vào năm 2016, Vinamilk cũng đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung bộ 4,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của CB-CNV toàn công ty.

13-12-11_hinh_4
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước, Bà Lê Tuyết Mai - Phó Giám Đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Tú – Trưởng bán hàng vùng Vinamilk và đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến thăm và tặng quà, sữa cho người dân và trẻ em vùng lũ xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
13-12-11_hinh_5
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước, Bà Lê Tuyết Mai - Phó Giám Đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và ông Nguyễn Hồng Tú – Trưởng bán hàng vùng Vinamilk trao bảng tượng trưng 55.200 ly sữa, tương đương 358.248.000 đồng cho trẻ em vùng lũ tỉnh Quảng Bình.

Thông tin thêm về Vinamilk:

Bên cạnh các công tác từ thiện, cứu trợ vùng bị thiên tai, Vinamilk cũng chú trọng phát triển và thực hiện các chương trình dài hạn nhằm phát triển cộng đồng, đặc biệt là đóng góp xây dựng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Chương trình sữa học đường Quốc gia.

Trong năm 2016, Vinamilk đóng góp cho chương trình Sữa học đường tại 20 tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền 20 tỷ đồng, tương đương với khoảng gần 4 triệu hộp sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học.

Và nếu tính từ năm học 2009-2010, sau gần 10 năm Vinamilk tiên phong thực hiện chương trình sữa học đường Quốc gia, tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình sữa học đường Quốc gia là 380 ngàn em học sinh với tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đồng hành cùng chương trình “Sữa học đường quốc gia” của Chính phủ, Vinamilk còn gắn bó với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ năm 2008. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một chương trình hướng đến việc tạo cơ hội cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước được uống sữa dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

Tính đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong suốt hành trình 10 năm là 31,5 triệu với tổng giá trị tương đương gần 130 tỷ đồng đến với gần 400 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Tất cả những hoạt động này đều hướng đến việc hiện thực hóa mục tiêu lớn là vì một Việt Nam vươn cao.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm