| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk tặng 111.000 ly sữa cho hơn 1.200 trẻ em An Giang

Thứ Ba 30/08/2016 , 15:45 (GMT+7)

Tại Trường tiểu học B Mỹ Hiệp, ấp Đông Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang), Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng 111.000 ly sữa cho trẻ em tỉnh An Giang.


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang và bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk trao tặng sữa cho các em học sinh Trường tiểu học B Mỹ Hiệp trong chương trình quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam tại An Giang

 

Đây là điểm dừng chân thứ 2 trong hành trình trao sữa năm 2016 của Quỹ sữa Vươn cao Việt Namphối hợp với Công ty CP sữa Việt Nam thực hiện.

Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối Ngoại của Quốc Hội; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang; bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em, lãnh đạo các sở, ban, ngành tại An Giang.

 

Tặng 111.000 ly sữa, tương đương 700 triệu đồng

An Giang là tỉnh biên giới đầu nguồn sông Cửu Long, với sông Hậu, sông Tiền cùng các con kênh đào từ xa xưa tạo thuận lợi trong giao thông, góp phần xả lũ trong mùa nước nổi; là nơi có đồng ruộng mênh mông, có rừng tràm, kinh rạch dọc ngang là giang sơn của nhiều loại chim cò, tôm cá. An Giang thuộc vùng bán sơn địa với dãy Thất Sơn hùng vĩ. Người An Giang kế thừa truyền thống hào hùng người đi trước mở mang đất mới, sinh sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Hiện nay, An Giang đang trên đà phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội và và vẫn giữ gìn tiếp nối lối sống hào sảng vốn có ngàn đời. Tuy nhiên, cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, An Giang vẫn còn có nhiều xã vùng sâu vùng xa, đời sống người dân còn khó khăn, do đó việc chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng trẻ em còn nhiều hạn chế. Để góp phần nhỏ vào việc bổ sung dinh dưỡng cho các em thông qua sữa và thực hiện sứ mệnh lớn “Để mỗi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, dịp này, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã dừng chân tại An Giang để trao tặng sữa.

Tại Trường tiểu học B Mỹ Hiệp, Ấp Đông Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 111.000 ly sữa, tương đương 700 triệu đồng đã được lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH và đại diện lãnh đạo tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em VN và lãnh đạo Vinamilk trao tặng cho hơn 1.200 em học sinh nghèo hiếu học tại An Giang.


Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk đại diện công ty nhận bằng khen từ UBND tỉnh An Giang vì có nhiều đóng góp cho trẻ em của Tỉnh An Giang trong nhiều năm qua

 


Niềm vui uống sữa của các em học sinh Trường tiểu học B Mỹ Hiệp

 

Trong chương trình này, các em học sinh đã có cơ hội được gặp mặt, trò chuyện và cùng chơi những trò chơi vui nhộn cùng với các đại sứ của chương trình là nghệ sĩ hài Xuân Bắc và Nghệ sĩ hài Tự Long. Trước đó, trong năm 2016 và 2015, Vinamilk cũng đã tổ chức lễ trao sữa trực tiếp cho trẻ em nghèo tại Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An…


Các em học sinh An Giang được giao lưu và tham gia các trò chơi vui nhộn cùng hai Nghệ sĩ hài Xuân Bắc và Tự Long, các đại sứ thiện chí của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

 

Trong năm 2016, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình, trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một lượng sữa trị giá 22,5 tỉ đồng tương đương 4 triệu ly sữa.

Đặc biệt, năm 2016, nhân dịp kỷ niệm chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu việc Vinamilk trưởng thành và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ trao tặng sữa cho 40.000 trẻ em nghèo tại 40 tỉnh thành khó khăn trên cả nước.

Toàn bộ số sữa này sẽ được Quỹ bảo trợ trẻ em VN cùng Vinamilk chuyển trực tiếp đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội, các em học sinh mầm non, tiểu học vùng sâu, vùng xa tại 40 tỉnh thành trên cả nước để các em nhỏ sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng.

Với 4 triệu ly sữa năm 2016, đến nay hơn 373 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam đã được thụ hưởng 30 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương 120 tỷ đồng, thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, đồng hành bởi Vinamilk.

 

Luôn mong muốn trẻ em có tương lai tươi sáng

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008, dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em VN - Bộ LĐTB-XH cùng phối hợp với Vinamilk. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập nhằm mục đích hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, với hành động tưởng chừng như đơn giản nhưng lại hết sức thiết thực - trao tận tay các em những ly sữa bổ dưỡng nhằm góp phần giúp các em có được cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ để có một tương lai tươi sáng hơn.

Với vai trò của đơn vị tài trợ duy nhất cho chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong suốt 9 năm qua, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk cho biết, thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, năm 2016, nhân kỉ niệm 40 thành lập Vinamilk tiếp tục dành 22,5 tỉ đồng cho 40.000 trẻ em nghèo ở 40 tỉnh thành tại Việt Nam được uống sữa miễn phí, với giá trị sữa tăng hơn 100% so với năm 2015.


Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam mà Vinamilk đồng hành 9 năm nay

 

Qua đó cho thấy cam kết của Vinamilk đối với các thế hệ người Việt, đặc biệt là trẻ em VN với mong muốn để “Mọi trẻ em VN đều được uống sữa mỗi ngày”, góp phần tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em VN về cả thể chất và trí tuệ, vì một VN luôn vươn cao.

Đánh giá về tác động của chương trình, bà Đào Hồng Lan,  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH nhận định: “Hiện nay, tại Việt Nam vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chưa được chăm sóc đầy đủ về mặt dinh dưỡng, rất ít được uống sữa hoặc thậm chí không biết đến sữa là gì dẫn đến việc phát triển về mặt thể chất và trí tuệ của các em còn nhiều hạn chế.

Chính vì thế, sự kiên trì của hành trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hành trình 9 năm của Quỹ sữa đã góp phần đem đến cho hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội dùng sữa thường xuyên hơn để cải thiện tình trạng thể chất và trí tuệ của bản thân.

Vì vậy, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk và sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tới.”

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Vinamilk, với kinh nghiệm đã từ nhiều năm tự triển khai thực hiện chương trình Sữa học đường ở các địa phương trên cả nước, đã quyết định tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan đặc biệt là Bộ Y Tế để triển khai chương trình Sữa học đường ở phạm vi quốc gia.


Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk tặng bảng tượng trưng 700 triệu tương đương 111.000 ly sữa của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam cho trẻ em nghèo tỉnh An Giang

 

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Vinamilk đã quyết định hỗ trợ 14 tỷ đồng cho học sinh của 14 tỉnh khó khăn nhất Việt Nam (Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Kon Tum, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Gia Lai, Tuyên Quang và Ninh Thuận), căn cứ theo số liệu báo cáo của nhóm công tác của Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam về xóa đói giảm nghèo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Sữa học đường năm 2016, Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bắc Ninh triển khai chương trình sữa học đường, nhằm hỗ trợ cho các em học sinh độ tuổi mầm non, tiểu học, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, thiếu hụt dinh dưỡng để các em có điều kiện phát triển thể chất và trí tuệ.

Tại lễ kỷ niệm 40 năm vừa qua, Vinamilk cũng đã dành tặng 6 tỷ đồng cho 6 tỉnh đang thực hiện chương trình Sữa học đường để động viên khích lệ những địa phương đang thực hiện tốt. Như vậy, tổng số tiền 20 tỷ đồng đồng Vinamilk đóng góp cho chương trình Sữa học đường tại 20 tỉnh trong năm 2016 sẽ tương đương với khoảng gần 4 triệu hộp sữa cho các em học sinh mầm non, tiểu học. Và nếu tính từ năm học 2009-2010, khi Vinamilk bắt đầu phối hợp cùng các tỉnh thực hiện chương trình thì tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình sẽ là 380 ngàn em học sinh và tổng ngân sách trợ giá từ Vinamilk là 92 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn với hơn 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng trên 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, những hoạt động hướng về cộng đồng như vậy vô cùng đáng quý, với phương châm hành động “TẬN TÂM – MINH BẠCH - KỊP THỜI – CÙNG THAM GIA” Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam mong muốn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có những đóng góp thiết thực, kịp thời giúp các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có môi trường phát triển và học tập ngày một tốt hơn.

Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tập trung vào 4 nhóm quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em đó là: Quyền được sống, Quyền được phát triển, Quyền được bảo vệ và Quyền được tham gia.

1. Hỗ trợ thực hiện quyền được sống: Bao gồm các dự án về dinh dưỡng, y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cuộc sống của trẻ em, như: Chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ” (phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật mắt bẩm sinh), chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” (phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh), chương trình “vững bước em đi” (phẫu thuật dị tật vận động), phẫu thuật nụ cười và luyện âm cho trẻ sau phẫu thuật, chương trình xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng, chương trình hỗ trợ các công trình nước sạch và vệ sinh.

2. Hỗ trợ thực hiện quyền được phát triển: Bao gồm các chương trình: Cấp học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi, con thương binh, liệt sĩ, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Cấp xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Xây dựng lớp học mầm non, lớp học tình thương, lớp học cho trẻ em những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Xây dựng nhà nội trú cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Hỗ trợ thực hiện quyền được bảo vệ: Bao gồm các chương trình: Hỗ trợ cấp cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước; Hỗ trợ cấp xe lăn cho trẻ khuyết tật; Hỗ trợ thiết bị trợ thính cho trẻ em khiếm thính; Bảo trợ dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

4. Hỗ trợ thực hiện quyền được tham gia: Bao gồm các chương trình: Hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Tổ chức sự kiện nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu…

Các cá nhân, tổ chức quan tâm và hỗ trợ kinh phí cho trẻ em việt nam, xin liên hệ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam:

Địa chỉ: Số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844 38437640/37331223/37470037/37333094

Fax: 844 38438537

Email: quytreemvn@gmail.com - Website: http://www.nfvc.org.vn

Tài khoản Tiền Việt:     001.0.00.0000355 

Tài khoản Ngoại tệ:      001.0.37.0002165

Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm