| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh biệt nhạc sỹ Hoàng Vân - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam

Chủ Nhật 04/02/2018 , 14:03 (GMT+7)

Cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, tác giả những ca khúc "Hò kéo pháo,” “Bài ca xây dựng,” "Quảng Bình quê ta ơi..." đã từ trần tại nhà riêng ở Hà Nội vào khoảng 4 giờ, sáng 4/2, hưởng dương 88 tuổi.

Nhạc sỹ Hoàng Vân. (Ảnh tư liệu)

Nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai nhạc sỹ Hoàng Vân  cho biết nhạc sỹ Hoàng Vân ra đi trong lúc ngủ. Ông ra đi thanh thản sau một thời gian dài bệnh nặng.

Nhạc sỹ Hoàng Vân là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: “Tôi là người thợ lò,” “Hà Nội - Huế - Sài Gòn,” “Quảng Bình quê ta ơi,” “Bài ca giao thông vận tải,” “Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng Sau 1975.”

Ông còn nổi tiếng với nhiều ca khúc trữ tình, lãng mạn như “Bài ca xây dựng,” “Hát về cây lúa hôm nay,” “Tình ca Tây Nguyên.” Ngoài ra, ông còn viết nhiều hợp xướng, khí nhạc và phụ trách âm nhạc nhiều bộ phim nổi tiếng như “Con chim vành khuyên, “ Vĩ tuyến 17 ngày và đêm,” “Em bé Hà Nội”...

Cũng theo nguồn tin từ gia đình, nhạc sỹ Hoàng Vân lâm bệnh nặng từ năm 2005. Bệnh viêm phổi và tuổi già, khiến một thời gian nhạc sỹ rơi vào trạng thái lúc mê lúc tỉnh và phải thở bằng máy, nhưng vẫn nhận biết con cháu, người thân. Nhạc trưởng Lê Phi Phi dành nhiều thời gian về nước thường xuyên, kết hợp công việc để ở bên cạnh chăm sóc bố. Trước lúc mất, nhạc sỹ Hoàng Vân đã có khoảng thời gian bình phục trở lại và khỏe mạnh.

Nhạc sỹ Hoàng Vân sinh năm 1930 tại Hà Nội trong một gia đình nho học. Sau năm 1954, ông được gửi đi tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi về nước, ông chỉ huy dàn nhạc đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm chỉ đạo nghệ thuật, đồng thời tham gia giảng dạy môn sáng tác và phối khí tại Nhạc viện Hà Nội cho đến năm 1989. Ông được xem là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Ngoài di sản âm nhạc để lại, nhạc sỹ Hoàng Vân còn có công đào tạo một thế hệ  học trò đã thành danh như: An Thuyên, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho, Phú Quang...

Hoàng Vân bắt đầu sáng tác từ năm 1951 với những ca khúc được phổ biến rộng rãi tại vùng Tây Bắc, Việt Bắc như “Chiến thắng hòa bình,” “ Tin chiến thắng…” Năm 1954, ông sáng tác bài hát nổi tiếng “Hò kéo pháo.” Từ gia tài về ca khúc cách mạng,  sự nghiệp sáng tác của ông bắt đầu rẽ hướng sang mảng thính phòng với với nhiều hợp xướng, hòa tấu đồ sộ. Ngoài ra ông còn viết nhạc cho phim, kịch nói, chèo, cải lương. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

​Ngày 6/2 nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ trở về Hà Nội từ Macedonia chịu tang cha. Hiện gia đình nhạc sỹ Hoàng Vân chưa có thông báo chính thức về ngày tổ chức tang lễ.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm