| Hotline: 0983.970.780

Vinh danh 86 doanh nhân trẻ tiêu biểu Giải thưởng Sao đỏ 2022

Thứ Tư 09/11/2022 , 09:25 (GMT+7)

Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ tạo doanh thu 102.000 tỷ đồng năm 2021, lợi nhuận 6.550 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động.

86 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ 2022. Ảnh: NT.

86 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh tại Giải thưởng Sao Đỏ 2022. Ảnh: NT.

Tối 8/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam 2022.

Giải thưởng Sao Đỏ 2022 được phát động từ tháng 7/2022. Qua ba vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, công phu gồm sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp của ứng viên và chung tuyển, 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã được lựa chọn được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2022. 

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, qua 23 năm với 12 lần tổ chức, đã có hàng trăm doanh nhân trẻ tiêu biểu được lựa chọn và tôn vinh, trong đó có 117 doanh nhân được trao Giải thưởng Sao Đỏ. Nhiều doanh nhân đã phát triển doanh nghiệp vươn lên hàng đầu quốc gia và được các tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận, tôn vinh.

Các ứng viên được chấm điểm căn cứ vào các chỉ tiêu chính là tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận/vốn góp chủ sở hữu, số lao động; quá trình công tác; vai trò, đóng góp của cá nhân trong doanh nghiệp; những thành tích đóng góp cho địa phương và cộng đồng.

"Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 102.000 tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 6.550 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động.

10 doanh nhân xuất sắc nhất, là những cái tên ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ Doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế", ông Đặng Hồng Anh nói.

Ghi nhận và chúc mừng các doanh nhân trẻ Việt Nam được nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2022, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tất cả doanh nhân trẻ trên cả nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu đã đạt được để tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, các doanh nhân trẻ cần thường xuyên trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa doanh nhân, đạo đức kinh doanh; nghiêm túc tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển nền kinh tế lành mạnh, bền vững, hội nhập hiệu quả; tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, rèn luyện, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi số quốc gia và chống biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần để người dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển đất nước.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Ảnh: BTC.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng cho các doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Ảnh: BTC.

Là một trong những doanh nhân kinh doanh và sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp được nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2022 lần này, ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm) cho biết, đây là lần thứ hai ông được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ.

"Đây thực sự là niềm vui lớn cũng như khẳng định sự cố gắng, nỗ lực không chỉ của bản thân tôi mà cả tập thể CB-NV công ty. Giải thưởng Sao đỏ không chỉ mang đến niềm tự hào riêng đối với bản thân, mà còn giúp VietFarm khẳng định thêm sự uy tín và lòng tin đối với khách hàng, là động lực để công ty tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn hàng đầu cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu cao quý này", ông Thứ nói.

Năm 2021, doanh thu của VietFarm đạt 187 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2020. Sản phẩm nha đam của VietFarm đã xuất khẩu đi 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ…. "Mục tiêu trong 3 năm tới VietFarm sẽ đạt doanh thu 645 tỷ VNĐ tốc độ tăng trưởng 30%/năm, là nhà sản xuất nha đam lớn nhất Đông Nam Á và 10 năm tới sẽ đạt doanh thu 100 triệu USD/năm, là nhà sản xuất nha đam lớn nhất thế giới", Chủ tịch HĐQT VietFarm nói.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm