Đất trồng lúa cho năng suất 7 tấn/ha này đang được trình Thủ tướng Chính phủ duyệt đề lam khu công nghiệp
Ông Phạm Văn Đấu, Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình số 27/TTr -UBND, phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 gửi Thủ tướng. Trong khi chờ phê duyệt, hàng trăm nông dân sắp mất đất lo lắng vì tờ trình báo cáo thiếu trung thực về năng suất lúa tại địa điểm dự kiến lấy đất “vàng” làm KCN.
Cùng lúc mở thêm 3 KCN
Vĩnh Long hiện có 2 KCN (Hòa Phú, Bình Minh) và một tuyến công nghiệp Cổ Chiên. Dăm năm nay KCN Bình Minh, xã Mỹ Hòa, ngay chân cầu Cần Thơ vẫn còn trên 10 hộ bám trụ chưa giải quyết xong. Còn tuyến công nghiệp Cổ Chiên, huyện Long Hồ bơm cát đến đâu, dân liên tục khiếu kiện đến đó. Theo tờ trình thì ngay trong năm 2010 mở rộng rộng thêm KCN Hòa Phú với diện tích 130 ha. Đến năm 2015 mở rộng thêm KCN Đông Bình diện tích 350 ha, KCN Bình Tân 700 ha. Như vậy, diện tích mở rộng KCN Hòa Phú mất trên 115 ha đất trồng lúa, còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư. Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, gần 300 hộ dân bị mất đất, tương đương 1.794 nhân khẩu.
KCN Bình Tân (huyện Bình Tân) và Đông Bình (Bình Minh) có tổng mức đầu tư là 1.050 tỷ đồng. KCN Bình Tân 700 ha nằm trên địa bàn xã Thành Lợi (huyện Bình Tân). Khu này đất trồng lúa nước khoảng 150 ha, đất trồng cây hàng năm khoảng 200 ha; đất màu, vườn tạp khoảng 200 ha còn lại đất khác và đất thổ cư. Số hộ dân mất đất khoảng 700 hộ, tương đương 2.800 nhân khẩu. Còn KCN Đông Bình 350ha, thuộc phạm vi các ấp Đông Hậu, Đông Lợi (xã Đông Bình) Đông Hưng 1, Đông Hưng 2 (xã Đông Thành, Bình Minh). Trong đó, đất trồng cây hàng năm (lúa) khoảng 225,1 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 98 ha, đất khác khoảng 1,1 ha; không dính đến đất thổ cư. Trong khi đó số hộ dân mất đất khoảng 820 hộ, tương đương 3.230 nhân khẩu.
7- 8 tấn/ha thành 4,07 tấn
Một điều làm nông dân bức xúc là trong tờ trình gửi Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho rằng năng suất lúa trung bình trên đất nông nghiệp ở khu vực chuẩn bị xin làm KCN là 4,07 tấn/ha, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh 5,05 tấn/ha so năm 2008. Từ phản ảnh của người dân, chúng tôi đã đến một trong ba vùng đất chuẩn bị lấy đất làm KCN tập trung Đông Bình. Thật bất ngờ cả người dân và cả cán bộ nông nghiệp xã đều cho biết, năng suất lúa ở những nơi đang trình qui hoạch đều đạt từ 7 tấn/ha trở lên. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ xã Đông Thành cho biết: Đất lúa ở Đông Thành một năm 3 vụ, bình quân 7 tấn/ha/năm, có nhiều nông dân làm đạt trên 8 tấn/ha/năm. Còn báo cáo mới nhất, vụ tháng 3/2010 của xã Đông Bình do ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã ký thì năng suất lúa ĐX đạt khoảng 7 tấn/ha.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng thì không được lấy đất lúa làm KCN. Không hiểu tỉnh Vĩnh Long có biết quy định này? |
Rời Đông Bình, chúng tôi đến xã Đông Thành, ông Dương Công Ba ấp Đông Hưng 2 trăn trở: 35 năm gắn bó trên mảnh đất nông nghiệp tôi khẳng định đất trồng lúa 3 vụ ở Đông Hưng 2 phải đạt từ 6 tấn/ha, trúng nhất là vụ ĐX 7 - 8 tấn/ha. Nếu so với mặt bằng năng suất chung của toàn tỉnh là 5,05 tấn/ha/năm thì khu vực đất đang trình Thủ tướng Chính phủ đã vượt 2 tấn/ha so với mặt bằng chung.