| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long: Khắc phục công trình thủy lợi sau lũ

Thứ Tư 02/11/2011 , 09:42 (GMT+7)

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, các huyện, thành phố trong tỉnh đã sử dụng quỹ phòng chống lụt bão và nguồn hỗ trợ của Chính phủ 19,2 tỷ đồng tổ chức khắc phục xong 122 đập, 23 tuyến bờ bao, 2 tuyến đường đan, 1 tuyến đường nhựa đã bị tràn, sạt lở trong đợt lũ lớn vào cuối tháng 9 vừa qua.

Một số khu vực xung yếu, trọng điểm như các xã cù lao trên sông, các khu vực còn diện tích lúa thu đông chưa thu hoạch và diện tích đã xuống giống lúa đông xuân sớm được các địa phương dồn sức gia cố các công trình thủy lợi để bảo đảm chắc chắn cho đợt triều cường tới đây.

Được biết, trong đợt lũ lớn kết hợp với triều cường kể trên, toàn tỉnh bị thiệt hại trên 129 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về sản xuất khoảng 32,6 tỷ đồng, về thủy lợi 58,4 tỷ đồng, giao thông 38,2 tỷ đồng.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.