| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long: Xảy ra 8 điểm sạt lở bờ sông

Thứ Ba 18/08/2015 , 09:07 (GMT+7)

Tình trạng này gây khó khăn cho tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu vì kinh phí đầu tư gia cố đê bao, đường đan, hỗ trợ dân di dời nhà cửa, ổn định nơi ở mới… quá lớn.

Từ đầu mùa mưa đến nay, sạt lở bờ sông, bờ kênh đã xảy ra tại 8 điểm thuộc địa bàn các huyện Mang Thít (2 điểm), Tam Bình (1 điểm), Trà Ôn (1 điểm), Long Hồ (1 điểm), Bình Tân (2 điểm) và TX Bình Minh (1 điểm), làm mất 311 m đoạn đường đan nông thôn, đê bao, ảnh hưởng đến nhiều nhà cửa, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của những hộ ở gần.

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh này, trước đây, sạt lở ở tỉnh Vĩnh Long thường xảy ra ở các sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, nhưng năm nay có bất thường là sạt lở xảy ra nhiều điểm và đều xảy ra trong nội đồng.

Tình trạng này gây khó khăn cho tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu vì kinh phí đầu tư gia cố đê bao, đường đan, hỗ trợ dân di dời nhà cửa, ổn định nơi ở mới… quá lớn.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.