| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Ngọc hoàn thành 11 tiêu chí

Thứ Sáu 25/11/2011 , 11:37 (GMT+7)

Về thăm xã Anh hùng Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày này mới thấy sự đổi thay đáng ngạc nhiên,....

Đường giao thông nông thôn được bê tông hoá sạch sẽ

Về thăm xã Anh hùng Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày này mới thấy sự đổi thay đáng ngạc nhiên, từ xã thuần nông nhưng nay khoác cho mình chiếc áo mới, mang vóc dáng hiện tại, năng động.

Chúng tôi đi dạo một vòng đến các thôn xóm và cảm nhận thấy Chương trình NTM đã giúp nơi đây đổi thay từng ngày, từ những con đường trước kia vào mùa mưa lầy lội, bà con đi lại khó khăn thì nay tất cả con đường đó được bê tông hoá sạch sẽ. Vào ban đêm điện đường chiếu khắp thôn xóm nên bà con không còn ngại ra đường vì trời tối đen.

 Trạm Y tế nay cũng được nâng cấp, trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ sức khoẻ cho người dân. Khu vui chơi giải trí được mọc lên, an ninh trật tự được giữ vững, số hộ nghèo giảm rõ rệt… Đó là kết quả đạt được từ Chương trình xây dựng NTM mà chính quyền và người dân đã nỗ lực trong thời gian qua.

Ông Lê Văn Hiển, trưởng thôn Xuân Ngọc cho biết, khi chính quyền phát động Chương trình xây dựng NTM thì bà con nơi đây ai nấy đều hưởng ứng tán thành. Thời gian tới bà con sẽ tiếp tục cùng chính quyền nỗ lực xây dựng NTM bằng cách góp công góp của.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Vĩnh Ngọc, đến nay địa phương đã đạt 11/19 tiêu chí. Ông Nguyễn Hồng Phi, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Xây dựng NTM xã, cho biết: Lúc đầu, chính quyền và người dân còn lúng túng, chưa hiểu sâu sắc về Chương trình NTM nhưng khi triển khai xây dựng thì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Các tiêu chí đạt được hiện nay đều có bàn tay đóng góp của dân nên việc triển khai diễn ra rất thuận lợi.

"Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM, đưa ra các dự án phát triển sản xuất bám theo các chương trình mục tiêu phát triển của xã, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh công tác thủy lợi gắn với giao thông nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn", ông Phi cho biết thêm.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm