Theo đó, nghiên cứu của các bác sĩ tại Bệnh viện thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam cho biết, đã quan sát thấy virus corona có trong tinh dịch của 6 trên 38 nam bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Trước đó loại virus gây ra đại dịch Covid-19 đã đã được phát hiện có mặt trong phân, nước bọt và nước tiểu của người mắc bệnh. Tuy nhiên, giới nghiên cứu thế giới gần như chưa có thông tin nào về sự liên quan của SARS-CoV-2 trong tinh dịch.
Vì vậy, công bố mới sau khi được đăng tải trên tạp chí y khoa trực tuyến JAMA Network Open đã gây ra những lo ngại về một nguy cơ mắc bệnh mới khiến các nhà khoa học cần phải nghiên cứu thêm về cách thức lây lan của virus và khả năng lây nhiễm qua đường tình dục để có biện pháp phòng ngừa, nhất là khi có bằng chứng SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong tinh dịch của những bệnh nhân hồi phục.
Tuy nhiên, theo giáo sư Allan Pacey, người chuyên nghiên cứu về bệnh học tại Đại học Sheffield (vương quốc Anh) thì ngay cả khi coronavirus được tìm thấy xuất hiện trong tinh trùng thì điều đó cũng không có nghĩa là nó có thể lây truyền qua đường tình dục và cần phải nghiên cứu thêm.
“Chúng tôi không quá ngạc nhiên nếu virus gây bệnh Covid-19 được tìm thấy trong tinh dịch của một số người bệnh bởi điều tương tự cũng đã được phát hiện với nhiều loại virus khác như Ebola và Zika. Nhưng ít nhất, các nghiên cứu như thế này cũng chỉ ra rằng chúng ta vẫn cần thời gian để tìm hiểu sâu hơn về coronavirus cũng như mức độ lây lan của nó”, ông Pacey nói.
Nghiên cứu mới cũng cho thấy có thêm những nguy cơ lây nhiễm bệnh mà việc trang bị bảo hộ đơn thuần hay tránh tiếp xúc với những giọt bắn của nước bọt và máu của bệnh nhân là không đủ.