| Hotline: 0983.970.780

VN phải thắng trận ra quân

Thứ Sáu 23/11/2012 , 10:44 (GMT+7)

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, mục tiêu của ĐTVN là phải giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2012 với Myanmar.

ĐTVN tập luyện tích cực trước trận đấu với Myanmar

HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, mục tiêu của ĐTVN là phải giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2012 với Myanmar.

Myanmar là đội bóng cuối cùng ở bảng A, sau VN và Philippines có mặt tại Bangkok. Theo tìm hiểu, đội hình tham dự AFF Cup 2012 của Myanmar đa số là các cầu thủ trụ cột ở SEA Games 26 (Indonesia) cách đây một năm. Đây là đội hình từng đánh bại U23 VN của HLV người Đức Falko Goetz. Nhưng so với thời điểm trên, HLV Park Sung Hwa hiện bị mất tiền vệ tổ chức Kyaw Zayes Win, tiền vệ phòng ngự Yaza Win Thein, hậu vệ Yan Aung Win và vua phá lưới giải vô địch Myanmar Kyow Ko Ko. Để lấp khoảng trống, HLV Park Sung Hwa buộc phải đôn một số cầu thủ trẻ lên.

Bị đánh giá yếu nhất trong số 4 đội, nhưng HLV trưởng đội tuyển Myanmar Park Sung Hwa tỏ ra đặc biệt tự tin. “Myanmar thiếu vắng một số trụ cột nên không thể tham dự AFF Cup 2012 với đội hình mạnh nhất. Đây thực sự là điều đáng tiếc với chúng tôi. Tuy nhiên, Myanmar hoàn toàn đủ sức tạo nên bất ngờ”, ông Park Sung Hwa cho biết.

Thế mạnh của Myanmar là lối chơi kỷ luật và thể lực đặc biệt dồi dào. Ngay sau khi đặt chân tới Bangkok, thầy trò HLV Park Sung Hwa đã bắt tay vào tập luyện. HLV Park Sung Hwa khẳng định, Myanmar đủ khả năng đánh bại VN, tạo nên cú sốc đầu tiên của AFF Cup 2012.

HLV Phan Thanh Hùng, trong khi đó tỏ ra khá cẩn trọng. Mặc dù khẳng định mục tiêu của ĐTVN là giành chiến thắng, nhưng nhà cầm quân người Đà Nẵng cho biết, VN sẽ chơi với 100% sự tập trung trước Myanmar. “Họ là một tập thể đoàn kết và kỷ luật. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ, là VN không có quyền coi thường bất kỳ đối thủ nào. AFF Cup luôn chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ. U23 Myanmar đã từng đánh bại U23 VN ở SEA Games 26. Dĩ nhiên cấp độ ĐTQG là rất khác, nhưng trong bóng đá, đội mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng”, ông Hùng cho biết.

Cũng theo HLV Phan Thanh Hùng, do là trận ra quân, nêu mục tiêu của ĐTVN là phải giành trọn vẹn 3 điểm để tạo đà tâm lý thuận lợi cho hai trận đấu còn lại. “Vòng bảng chỉ gồm 3 trận đấu, nên chỉ cần sơ sẩy 1 trận, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn ở hai trận còn lại. VN càng không được phép thua vì ở lượt trận cuối cùng, chúng ta sẽ phải gặp Thái Lan. Họ là đội chủ nhà và lại rất mạnh nên không thể có sự chủ quan”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo dự kiến, VN sẽ ra quân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1. Trong đó, chơi cao nhất trên hàng công sẽ là tiền đạo Công Vinh. Năm cầu thủ ở hàng tiền vệ sẽ gồm: Trọng Hoàng, Thành Lương, Nguyên Sa, Tấn Tài và Huỳnh Quốc Anh. Có thể thấy, thay đổi duy nhất ở hàng tiền vệ là việc Tấn Tài thay cho Phan Thanh Hưng ở vị trí hộ công. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, Tấn Tài đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiền vệ CLB K.Khánh Hoà được ông Hùng ví như “Xavi của VN”.

Ở hàng thủ, Minh Đức sẽ hợp với Gia Từ tạo thành cặp trung vệ của ĐTVN. Trấn giữ hai cánh sẽ là hai hậu vệ Văn Phong, Âu Văn Hoàn. “BHL đội tuyển đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Myanmar và có đối sách thích hợp. Tôi hoàn toàn tin vào chiến thắng của ĐTVN. Chơi đúng sức, đội sẽ có 3 điểm đầu tay”, HLV Phan Thanh Hùng tự tin cho biết.

Theo kế hoạch, hôm nay ĐTVN sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân chính của sân vận động Rajamangala, nơi diễn ra trận đấu với Myanmar.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất